| Hotline: 0983.970.780

Ninh Thuận tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thứ Bảy 20/07/2019 , 14:58 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh đã chủ trì Hội nghị gặp gỡ tiếp xúc doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh du lịch và các lĩnh vực khác.

Đẩy mạnh tiến độ các dự án du lịch

Theo ông Phạm Đồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận, thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm của tỉnh cho thấy tổng vốn đầu tư ước đạt 13.470 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch năm, gấp 2,46 lần cùng kỳ năm trước

Riêng hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc. Hình ảnh, thương hiệu của Ninh Thuận tiếp tục được đẩy mạnh. Các khu du lịch mới được hình thành. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được tập trung chỉ đạo triển khai, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư chiến lược.

Một số dự án quy mô lớn đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ như: dự án khu du lịch Hoàn Mỹ, Amina Ninh Chữ, Sun Bay Park Hotel & Resort Phan Rang…

Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận trao giấy chứng nhận đầu tư mới cho các nhà đầu tư.

Trong 6 tháng đầu năm, Ninh Thuận thu hút 1,757 triệu lượt khách (tăng 6,7%), trong đó, khách quốc tế đạt 61,6 nghìn lượt, tăng 2,7% so cùng kỳ. Hiện nay, bình quân 1 người dân Ninh Thuận có trên 3 lượt du khách và dự kiến cả năm 1 người dân có 6 lượt du khách.

Hoạt động thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp có chuyển biến tích cực. Điểm sáng nổi lên là số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao với 276 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 23,8% số doanh nghiệp so cùng kỳ, cao nhất từ trước đến nay; nâng tổng số doanh nghiệp đến 30/6 là 3122.

Tích cực tháo gỡ vướng mắc

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã kiến nghị một số vấn đề liên quan như: tháo gỡ khó khăn về giải quyết thủ tục đất đai liên quan đến quy hoạch các dự án ti-tan trước đây; sử dụng hiệu quả nguồn đất có lợi thế để đầu tư các dự án trọng điểm thu hút khách du lịch; tháo gỡ khó khăn trong việc cung cấp nguồn vật liệu đủ lớn, chất lượng để đẩy nhanh thực hiện các dự án xây dựng công trình hạ tầng du lịch, các cơ sở lưu trú phục vụ du khách; đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá hình ảnh du lịch Ninh Thuận; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính...

Ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Crystal Bay kiến nghị tỉnh cần lập quy hoạch du lịch bền vững tập trung vào du lịch nghỉ dưỡng và xây dựng các điểm đến với nhiều trải nghiệm mới hút du khách.

“Ninh Thuận đã trở thành 1 chân kiềng vững chắc trong vùng liên kết du lịch Nam miền Trung - Tây Nguyên. Một hành trình, nhiều điểm đến là điều kiện thỏa mãn nhu cầu đa trải nghiệm với những màu sắc hoàn toàn khác biệt, tạo ra lực hút du khách mới và đón du khách quay lại nhiều lần”, ông Chi nhấn mạnh.

Vẻ đẹp hiếm có của Ninh Thuận hút hồn du khách.

Đại diện Crystal Bay chia sẻ thêm, hiện nay công suất sử dụng phòng các khách sạn tại Ninh Thuận đã lên tới 80- 90%, vì vậy các doanh nghiệp khác trong tỉnh cần tích cực đầu tư thêm các khách sạn phục vụ lưu trú để khách vào Ninh Thuận không gặp khó khăn khi tìm phòng.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh đã đánh giá cao các ý kiến đóng góp, kiến nghị của các doanh nghiệp, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực đầu tư của các doanh nghiệp tạo sự tăng trưởng về phát triển kinh tế của tỉnh trong thời gian qua.

Khách du lịch đến Ninh Thuận ngày càng tăng.

Ông Vĩnh đề nghị các sở ngành liên quan cần có sự phối hợp, quan tâm giải quyết các thủ tục hành chính, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp. Có giải pháp, lộ trình khắc phục, quan tâm tháo gỡ các vấn đề còn vướng mắc cho doanh nghiệp, gắn với thực hiện các vấn đề trọng tâm thực hiện theo Nghị quyết 115 của Chính phủ; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo nguồn lực, điều kiện để doanh nghiệp phát triển. Các doanh nghiệp cần tiếp tục đóng góp thêm nhiều ý kiến, hiến kế và tạo điều kiện cùng chia sẻ, để cùng tỉnh tháo gỡ khó khăn phát triển du lịch.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 4 dự án đầu tư mới; trao tặng Bằng khen cho 11 nhà đầu tư dự án năng lượng tái tạo có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thi công dự án, đóng góp vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm