| Hotline: 0983.970.780

NM "chống lụt" cho người trồng sắn

Thứ Tư 15/09/2010 , 10:38 (GMT+7)

Do diễn biến bất lợi của thời tiết, NM Tinh bột sắn XK Sông Dinh đã quyết định đi vào vận hành sớm hơn do với dự kiến 1 tháng.

Mặc dù, cơn bão số 3 không trục tiếp đổ bộ vào Quảng Bình, nhưng mưa to dài ngày đã ảnh hưởng lớn đến gần 2.000 ha sắn nguyên liệu đang thời kỳ thu hoạch, trong đó có hơn 300 ha có nguy cơ bị mất trắng.

Gia đình ông Võ Văn Hợi (thôn Đông Thành – xã Nam Trạch – huyện Bố Trạch) trồng trên 2 ha sắn nguyên liệu cho NM Tinh bột sắn XK Sông Dinh. Những ngày này, ông Hợi đã huy động hết nguồn nhân lực trong nhà và nhờ thêm bà con hàng xóm thu hoạch sắn. Dừng tay làm, ông cho biết: “Tháng trước, mưa lớn kéo dài do bão số 3 đã làm cánh đồng sắn của gia đình tôi và gần 100 ha của bà con xã Nam Trạch bị ngập úng. Bà con đang lo chưa biết xử lí ra sao thì may NM đã thu mua với giá khá cao. Cũng may NM "chống lụt" kịp thời, nếu mua chậm trễ, sắn sẽ bị thối, năng suất thấp, bà con trồng quần quật lại chẳng có ăn”.

Năm nay, toàn tỉnh Quảng Bình trồng trên 3.300 hécta sắn nguyên liệu, riêng huyện Bố Trạch trồng trên 2.000 hécta. Mặc dù trải qua một thời kỳ hạn hán kéo dài, nhưng nhờ cây sắn là loại cây trồng chống chịu hạn tốt nên năng suất sắn nguyên liệu của Quảng Bình vẫn ổn định, bình quân từ 16 đến 18 tấn/ha. Với giá thị trường trên 1 triệu đồng một tấn như hiện nay, sau khi trừ đi mọi chi phí người trồng sắn cũng thu lãi trên 10 triệu đồng/ha, đây là một nguồn thu không nhỏ.

Theo kế hoạch, thì  phải gần cuối tháng 9, NM Tinh bột sắn XK Sông Dinh mới thu mua và chế biến. Tuy nhiên, do diễn biến bất lợi của thời tiết, NM đã quyết định đi vào vận hành sớm hơn do với dự kiến 1 tháng. Ông Trần Văn Thỏ, Giám đốc NM nhấn mạnh: “Với mong muốn NM sát cánh cùng người nông dân trong mọi điều kiện thuận lợi và khó khăn nên chúng tôi quyết định hoạt động sớm hơn kế hoạch. Đến cuối tháng 8/2009, NM đã thu mua hơn 6.000 tấn sắn nguyên liệu của nông dân thu hoạt ở vùng thấp, ngập với giá trung bình gần 1,6 triệu đồng/tấn...Ngoài ra, chúng tôi cũng đã đầu tư hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải hiện đại để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến môi trường”.

Hiện, NM bố trí sản xuất 3 ca liên tục cả ngày lẫn đêm, phấn đấu đến ngày 20/9 sẽ thu mua hết số sắn bị ảnh hưởng thời tiết làm hư hỏng, suy giảm chất lượng.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm