| Hotline: 0983.970.780

Nông dân vùng cao thu về cả trăm triệu nhờ vụ chuối Tết

Thứ Sáu 24/01/2020 , 08:22 (GMT+7)

Cứ đến hẹn lại lên, vào dịp giáp Tết Nguyên Đán hàng năm, người trồng chuối Mật mốc tại huyện vùng cao Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị lại tất bật vào vụ chuối Tết.

Theo quan niệm truyền thống, việc thờ cúng tổ tiên ngày Tết không thể thiếu nải chuối xanh khiến mặt hàng này những ngày giáp Tết có giá cao gấp hàng chục lần so với ngày thường.

Nhiều gia đình nông dân tại huyện vùng cao Hướng Hóa có thu nhập vài chục đến cả trăm triệu đồng từ vụ chuối Tết.
Toàn huyện Hướng Hóa hiện có khoảng 3.800ha chuối, tập trung ở các xã dọc tuyến biên giới Việt - Lào như Tân Long, Tân Thành, Thuận, Lìa... Trong đó, gần 1/2 diện tích được người dân thuê trồng ở nước bạn Lào.
Chợ chuối Tân Long nằm ở ngã 3 đường vào vùng Lìa và QL9 thông thương sang Lào. Đây được xem là chợ chuối lớn nhất tại miền Trung hiện nay.
Hằng ngày, từ tờ mờ sáng, cả một vùng biên giới trở nên sôi động bởi tiếng xe máy chạy liên tục từ các rẫy vườn chở theo những buồng chuối vừa thu hoạch đổ về trung tâm chợ Tân Long bán cho thương lái. Mỗi chiếc xe chở từ 1 – 1,5 tạ chuối.
Tại chợ Tân Long mỗi ngày có hàng chục tiểu thương từ khắp mọi miền đất nước tập trung về đây thu mua chuối.
Nếu như thời điểm khác trong năm, chuối Mật mốc được các tiểu thương thu mua theo cân, thì vào vụ Tết chuối được thu mua theo buồng. Tùy theo chuối được đánh giá là “đẹp” hay không theo nhận xét của thương lái mà được định giá từ vài trăm ngàn hay cả triệu đồng mỗi buồng.
"Gia đình tôi hiện trồng khoảng 2.000 gốc chuối, mỗi năm trung bình thu nhập khoảng 300 triệu đồng, riêng vụ Tết chiếm gần 1/3 tổng thu nhập. Thu nhập chủ yếu hiện nay của cả gia đình tôi đều từ cây chuối Mât mốc này", anh Hồ Thiên, trú tại bản Xi Núc, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa cho hay.
Chị Lê Thị Kiều, một tiểu thương lâu năm tại chợ chuối Tân Long cho biết, chuối ở đây được người tiêu dùng ưa thích vì có quả to tròn, màu sắc đẹp, không bị nám đen. Chuối Mật mốc được mọi người mua về để thờ cúng tổ tiên trong những ngày Tết. Trung bình mỗi ngày tiêu thụ hàng trăm tấn chuối và vụ chuối Tết chỉ kết thúc vào chiều 30.
Thời điểm trong năm, chuối chủ yếu được tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc, Thái Lan… Khoảng từ 20 tháng Chạp hàng năm trở đi, thương lái tạm ngưng nhập chuối đi các nước trên để tập trung vào thị trường nội địa.
Nhờ có cây chuối Mật mốc, vào mỗi dịp cuối năm, nhiều nông dân vùng cao Quảng Trị không chỉ có nguồn thu nhập khá mà nhiều gia đình còn có của ăn của để từ loại cây trồng này.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm