| Hotline: 0983.970.780

Nông dân vùng chè và rau Lâm Đồng: Không biết "BOM" là gì

Thứ Ba 26/01/2010 , 10:14 (GMT+7)

Khi khảo sát ở vùng chè và vùng rau Lâm Đồng, chúng tôi thật bất ngờ khi thấy nông dân rất "vô tư" khi sử dụng phân chứa "Bom"....

Một loại phân có chứa “Bom” đang được lưu hành trên thị trường Lâm Đồng

Khi khảo sát ở vùng chè và vùng rau Lâm Đồng, chúng tôi thật bất ngờ trước những câu trả lời rất “vô tư” của nông dân: “Phân có chứa “Bom” (Nitro Benzen) từ trước đến nay chúng tôi vẫn sử dụng mà. Nào có nghe ai khuyến cáo gì đâu! Hơn nữa, đây là loại phân bón không nằm trong danh mục cấm của Nhà nước mà!”.

>> Lại nhập nhèm giữa phân với thuốc
>> Phân bón chứa chất độc - Sự thật đang được che giấu?
>> Nông dân ''vô tư'' sử dụng phân bón lá chứa chất độc

Bà Trần Thị Liễu, một nông dân trồng hơn 3ha chè ở xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm nói: “Tôi dùng các loại “phân bón lá cao cấp” này đã từ rất nhiều năm nay. Kết quả là vườn chè của tôi năm nào cũng đạt năng suất cao hơn nhiều so với các vườn chè của nhiều hộ trong vùng. Chỉ mới đây, qua thông tin báo chí, tôi mới biết đây là loại phân bón có chứa chất gây ung thư”.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Án- GĐ Sở NN-PTNT Lâm Đồng được nghe ông khẳng định: “Các loại phân bón “Bom vàng”, “Bom Mỹ”, “Bom bi”, “siêu Bom”…đã có mặt ở Lâm Đồng từ lâu và không nằm trong danh mục cấm sử dụng của Bộ. Tuy nhiên, qua báo chí, Sở chúng tôi đã có ý kiến với các cơ quan chức năng về vấn đề này với mục đích nhằm tránh những thiệt hại cho nông dân”. Vẫn theo ý kiến của ông Phạm Văn Án, một mặt Sở NN-PTNT đã có văn bản gửi Bộ NN-PTNT xin ý kiến chỉ đạo. Mặt khác, Sở cũng yêu cầu các phòng NN-PTNT các huyện, thị, thành của tỉnh ngay lập tức tiến hành khảo sát tình hình sử dụng phân bón “Bom” tại địa phương mình để kịp thời báo cáo cho Sở nhằm xử lý ngay sau khi Bộ có ý kiến.

Trong các ngày từ 23- 25/1, nhóm PV NNVN đã tiến hành khảo sát tình hình sử dụng “Bom” tại các địa phương và nhận thấy: Ngay sau khi có thông tin trên báo chí về chất gây hại có trong các loại phân bón “Bom”, nhiều đại lý phân bón ở Lâm Đồng đã giấu nhẹm sản phẩm này. Khi được hỏi, ông Nguyễn Minh Tân – chủ một đại lý phân bón ở TX Bảo Lộc nói: “Trước đây, nông dân vùng chè ở Bảo Lộc, Bảo Lâm…rất “hít” loại phân “tăng trưởng lá” này. Mỗi ngày, đại lý của tôi tiêu thụ cả tạ phân “Bom”. Có lẽ người dân rất tin vào lời quảng cáo của một vị cán bộ có trách nhiệm hiện đang công tác tại một cơ quan khoa học có uy tín trên địa bàn rằng: “Boom Flower rất phù hợp cho giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng cây chè tại tỉnh Lâm Đồng”.

Về vấn đề chất độc hại Nitro Benzen có trong một số phân bón mang ký hiệu “Bom”, tại Quyết định 100/2008/QĐ-BNN của Bộ NN-PTNT có ghi rõ: “Tổng hàm lượng các chất điều hòa sinh trưởng so với khối lượng sản phẩm có bổ sung chất điều hòa sinh trưởng thì định lượng bắt buộc phải nhỏ hơn hoặc bằng 5%”. Thế nhưng, theo ông Phạm Văn Án qua kiểm tra một số cửa hàng có bán phân bón “Bom”, hàm lượng chất Nitro Benzen đều ghi rõ trên bao bì là 20% hoặc hơn”.

Chiều qua 25/1, trao đổi với NNVN, ông Phạm S- GĐ Sở KHCN Lâm Đồng chi biết: “Với Lâm Đồng, Sở KHCN không thể đứng ngoài cuộc bởi vấn đề có liên quan đến vùng chè, vùng rau – hai loại cây trồng chính của tỉnh”. Ông Dũng, một nông dân và đồng thời là một nhà báo hiện sinh sống tại phường 8 (Đà Lạt) cũng “vô tư” nói với NNVN: “Quả thực, khi đọc thông tin về “Bom” trên báo, tôi mới giật mình rằng hóa ra từ xưa nay, chúng ta uống trà và ăn rau có chứa chất ung thư mà không hề hay biết”.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm