| Hotline: 0983.970.780

Nông nghiệp Nam Định, một năm nhìn lại

Thứ Sáu 14/01/2011 , 09:56 (GMT+7)

Tuy trong năm gặp rất nhiều khó khăn, bất thuận nhưng Nông nghiệp Nam Định vẫn thắng lớn.

Năm 2010, công tác sản xuất nông nghiệp của Nam Định đã được chỉ đạo theo phương châm: hướng dẫn nông dân tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, điều chỉnh cơ cấu cây trồng, thời vụ nhằm giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của thiên tai, sâu bệnh, tăng cường sử dụng các giống mới, thâm canh, tăng năng suất…

Chính nhờ vậy mà tuy trong năm gặp rất nhiều khó khăn như vụ xuân thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài, mặn lấn sâu, thiếu điện, thiếu nguồn nước tưới. Vụ mùa lại gặp mưa lớn do cơn bão số 1 làm ngập úng, thiệt hại rất nhiều diện tích lúa mới cấy, sâu cuốn lá nhỏ lứa 5, 6 phát sinh trên diện rộng với mật độ cao gấp 5-7 lần các vụ trước, dịch tai xanh phát sinh trên đàn lợn, cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng phát sinh trên đàn gia súc. Giá cả, thị trường không ổn định… nhưng Nông nghiệp Nam Định vẫn thắng lớn.

Tổng diện tích gieo trồng vẫn tăng hơn 1.300 ha so với năm 2009, giá trị một ha đất canh tác đạt 75 triệu đồng, cao gần gấp đôi so với chỉ tiêu do đại hội đảng bộ tỉnh khóa XVII đề ra là 42 triệu đồng. Tổng sản lượng lúa đạt gần 1 triệu tấn, vượt 2,1% kế hoạch, trong đó có 400 ngàn tấn lúa chất lượng cao. Các loại rau màu và cây công nghiệp cũng tăng trưởng cao hơn năm 2009. Nhiều vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ như vùng nguyên liệu lạc, khoai tây, rau ở Ý Yên, Vụ Bản, Nam Trực, Giao Thủy, vùng lúa chất lượng cao ở các huyện phía nam tỉnh, vùng hoa, cây cảnh ở Nam Trực, Mỹ Lộc và TP Nam Định vẫn giữ được thế mạnh là mang lại hiệu quả kinh tế cao và tiếp tục tăng trưởng. Về chăn nuôi, tuy tổng đàn lợn có giảm 0,58% so với năm 2009 nhưng lượng thịt lợn hơi xuất chuồng lại tăng tới 7,2%, đàn trâu bò và gia cầm cũng đều tăng…

Kinh tế thủy sản đã mang lại những kết quả đáng mừng. Vượt qua rất nhiều khó khăn như thời tiết bất thuận, ngư trường thu hẹp, nguồn lợi suy giảm, giá cả các vật tư tăng cao… Đoàn tàu đánh cá trên 2 ngàn chiếc của Nam Định đã mang về gần 90 ngàn tấn hải sản đánh bắt được từ biển khơi, tăng hơn 10% so với năm 2009.

Cùng với việc đánh bắt, toàn tỉnh còn thu được gần 50 ngàn tấn thủy sản nuôi trồng từ nước ngọt và nước lợ, tăng trên 16% so với năm 2009. Phần lớn lượng thủy, hải sản này (chiếm khoảng 65%) được tiêu thụ ngay trong nội địa bởi trên 100 cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến… Tính đến 21/3/2010, toàn tỉnh đã hoàn thành việc thành lập Ban nông nghiệp ở 211 xã và thị trấn có sản xuất nông nghiệp, khiến cho việc quản lý nhà nước của UBND xã đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn được tăng cường. Bước đầu, các ban nông nghiệp xã đã tham mưu kịp thời cho UBND xã chỉ đạo việc sản xuất nông nghiệp được tốt hơn.

Năm 2010 cũng là năm mà ngành nghề nông thôn của Nam Định có bước phát triển cả về quy mô lẫn giá trị sản xuất. Trên 130 ngàn lao động (chiếm 13,7% tổng số lao động trong các ngành kinh tế) ngành nghề ở nông thôn (trong đó có 89 làng nghề) đã tạo ra lượng giá trị trên 4 ngàn tỷ đồng, chiếm trên 19% tổng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế trong tỉnh, tăng 12% so với năm 2009. Lao động nghề ở nông thôn Nam Định hiện tại đang có mức thu nhập từ 900 ngàn đến 1,2 triệu đồng/người/tháng, tuy chưa phải là cao nhưng so với thu nhập từ nông nghiệp thì con số đó cũng đã rất có ý nghĩa.

Nhiều lĩnh vực khác như nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; thủy nông; quản lý đê điều, phòng chống lụt bão và xây dựng cơ bản… đều có sự tiến bộ. Trên 80% số dân nông thôn đã được dùng nước hợp vệ sinh, hàng trăm kênh mương thủy nông được nạo vét, khơi thông, giải tỏa những vi phạm dòng chảy với khối lượng đào đắp trên 3 triệu khối. Đê điều được quản lý tốt, ban chỉ huy PCLB được kiện toàn. Đã đánh giá toàn bộ hiện trạng đê, xác định được 28 trọng điểm chống lụt bão, đã xây dựng được phương án hộ đê toàn tuyến và phương án bảo vệ các trọng điểm, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Trong năm 2010, ngành nông nghiệp Nam Định đã triển khai 22 dự án, trong đó có 15 dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp đê điều, thủy lợi, 5 dự án công trình cấp nước sạch, với tổng kinh phí gần 500 tỷ đồng.

Với những thành tích trên, ngành Nông nghiệp Nam Định đã được Bộ NN&PTNT tặng cờ thi đua xuất sắc.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

1/3 huyện tại Quảng Nam bùng phát dịch tả lợn Châu Phi

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Quảng Nam có 6 huyện xuất hiện bệnh dịch tả lợn Châu Phi, gồm Hiệp Đức, Đại Lộc, Thăng Bình, Quế Sơn, Tiên Phước, Đông Giang.

5 giải pháp cho vụ hè thu ở Nghệ An

Vụ hè thu năm nay của Nghệ An đang đứng trước những khó khăn lớn do thời tiết gây ra, nhất là nắng nóng, hạn hán.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất