| Hotline: 0983.970.780

Nông thôn Hải Phòng dần tiệm cận đô thị

Thứ Ba 02/04/2024 , 08:44 (GMT+7)

Hải Phòng đang thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, các công trình hạ tầng từng bước định hình, diện mạo khu vực nông thôn dần tiệm cận với đô thị.

Nông thôn ở Hải Phòng nhiều nơi đã tiệm cận đô thị sau khi xây dựng NTM kiểu mẫu. Ảnh: Đinh Mười.

Nông thôn ở Hải Phòng nhiều nơi đã tiệm cận đô thị sau khi xây dựng NTM kiểu mẫu. Ảnh: Đinh Mười.

Theo Sở NN-PTNT Hải Phòng, hiện tại, toàn thành phố đã có 84/137 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 48/137 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Thời gian qua, các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội sau đầu tư từng bước định hình diện mạo khu vực nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, tiệm cận với đô thị.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất giáo dục, y tế, văn hoá được đầu tư nâng cấp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, đời sống văn hoá tinh thần cho người dân. Nhiều người dân trong khu vực đô thị đang có xu hướng mua nhà hoặc chuyển ra khu vực ven đô để sinh sống.

Mới đây, kiểm tra thực tế xây dựng NTM tại huyện An Dương và huyện Tiên Lãng, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng đánh giá các địa phương đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, giúp thay đổi diện mạo khu vực nông thôn.

Bên cạnh đó, các địa phương đã chú trọng phát triển sản xuất hàng hóa, các cây, con giá trị cao, tăng thu nhập trên các đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho nông dân. Các địa phương cần tiếp tục tập trung cao cho sản xuất nông nghiệp, nhất là các mô hình có giá trị cao, phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm sạch.

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng và ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng thăm mô hình trồng hành xuất khẩu ở An Dương. Ảnh: Đàm Thanh.

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng và ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng thăm mô hình trồng hành xuất khẩu ở An Dương. Ảnh: Đàm Thanh.

Thăm các mô hình sản xuất điển hình như cơ sở sản xuất hành lá xanh xuất khẩu đi thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc tại xã An Hưng, huyện Tiên Lãng và cơ sở sản xuất Hoa Mây Sanh tại xã Tân Tiến, huyện An Dương, ông Lê Tiến Châu đã ghi nhận, đánh giá cao hiệu quả của các mô hình, phát huy được giá trị đất đai, tập trung, tích tụ được ruộng đất.

Các mô hình sản xuất đã tạo việc làm cho lao động với mức thu nhập ổn định. Lãnh đạo huyện và các xã quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt cho các cơ sở, nhất là về tập trung, tích tụ ruộng đất để nhân rộng các mô hình, mở rộng quy mô sản xuất tăng thêm khoảng 20-30 ha.

Tuy vậy, ông Châu cũng đánh giá quá trình xây dựng NTM các địa phương cũng đang gặp một số khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, di chuyển hạ tầng kỹ thuật điện, thực hiện các tiêu chí giao thông, giáo dục, y tế, văn hoá, môi trường,…

Lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng cùng các ngành cần tiếp tục lắng nghe ý kiến từ cơ sở và quan tâm tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc về kinh phí, giải phóng mặt bằng, di chuyển đường điện cũng như thực hiện một số tiêu chí khó trong xây dựng NTM kiểu mẫu.

Xây dựng NTM ở Hải Phòng cũng đang vướng mắc nhiều vấn đề khó khăn. Ảnh: Đàm Thanh.

Xây dựng NTM ở Hải Phòng cũng đang vướng mắc nhiều vấn đề khó khăn. Ảnh: Đàm Thanh.

Trên thực tế, bên cạnh những thành tựu đã rõ nét trong quá trình xây dựng NTM tại Hải Phòng còn một số tồn tại, hạn chế. Đầu tiên là việc rà soát, đánh giá hiện trạng, đề xuất lựa chọn danh mục đầu tư còn chưa sát với thực tế, dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện và năng lực quản lý, triển khai dự án của một số ban quản lý dự án huyện còn chưa thực sự hiệu quả.

Công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công một số công trình chưa bảo đảm yêu cầu đề ra; một số công trình sau đầu tư chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu tiêu chí, nhất là yêu cầu về vỉa hè, hệ thống cây xanh đối với loại đường 7m, 9m.

Bên cạnh đó, việc bàn giao, quản lý, vận hành công trình sau đầu tư theo phân cấp chưa được quan tâm đúng mức. Dù 7 huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM song kết quả rà soát còn một số chỉ tiêu, tiêu chí chưa đáp ứng yêu cầu, cần tiếp tục đầu tư và duy trì.

Do vậy, để Chương trình mục tiêu quốc gia NTM đạt hiệu quả cao hơn cùng với khắc phục những hạn chế nêu trên, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình hạ tầng kỹ thuật NTM kiểu mẫu đã, đang được đầu tư.

Năm 2023, Hải Phòng huy động nguồn lực để thực hiện Chương trình NTM chỉ hơn 22 nghìn tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn đầu tư công hơn 3 nghìn tỷ đồng. Năm 2024, thành phố Hải Phòng tiếp tục phân bổ hơn 2 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công cho xây dựng NTM và dự kiến sẽ có thêm 53 xã hoàn thành xây dựng NTM nâng cao, 44 xã NTM kiểu mẫu.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm