| Hotline: 0983.970.780

Nữ sinh TVU lọt vào chung kết Hoa khôi sinh viên

Thứ Năm 28/12/2023 , 09:34 (GMT+7)

TRÀ VINH Nữ sinh Đại học Trà Vinh đoạt giải Á khôi 2 tại vòng chung kết khu vực miền Nam cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2023.

Với màn trình diễn ấn tượng, thí sinh Thạch Thị Ngọc Trinh – SBD 3011 đã xuất sắc giành giải Á khôi 1 và tấm vé chính thức vào vòng chung kết toàn quốc. Ảnh: Thành Dự.

Với màn trình diễn ấn tượng, thí sinh Thạch Thị Ngọc Trinh – SBD 3011 đã xuất sắc giành giải Á khôi 1 và tấm vé chính thức vào vòng chung kết toàn quốc. Ảnh: Thành Dự.

Đó là thí sinh Thạch Thị Ngọc Trinh - SBD 3011, sinh viên ngành Dược học của trường Đại học Trà Vinh xuất sắc đoạt giải Á khôi 2 tại vòng vòng chung kết khu vực miền Nam, vừa diễn ra ngày 25/12 tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời chính thức giành tấm vé tiến vào vòng chung kết cuộc thi Hoa khôi sinh viên toàn quốc diễn ra từ ngày 6/1 - 13/1/2024 cũng tại TP Hồ Chí Minh.

Cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2023 (Vietnam Miss University 2023) với chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh”, tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, tài năng và sự tự tin, duyên dáng của nữ sinh viên Việt Nam. Các thí sinh trải qua 4 phần thi lớn gồm: trắc nghiệm kiến thức tổng hợp, thi tài năng, thi trình diễn trang phục (trang phục tự chọn, áo dài) và thi ứng xử.  

Tại vòng chung kết khu vực Miền Nam, có 15 thí sinh xuất sắc được chọn tham dự vòng chung kết toàn quốc “Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2023”, đồng thời Ban Giám khảo công bố Top 3 danh hiệu của vòng vhung kết khu vực miền Nam.

Với màn trình diễn ấn tượng trước khán giả và Ban Giám khảo, thí sinh Thạch Thị Ngọc Trinh - SBD 3011, sinh viên ngành Dược học của Đại học Trà Vinh đã xuất sắc giành giải Á khôi 1 và tấm vé chính thức vào vòng chung kết toàn quốc.

Giải Hoa khôi thuộc về thí sinh Huỳnh Nguyễn Yến Nhi – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh. Giải Á khôi 1 thuộc về thí sinh Lê Phương Khánh Như - Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Giải Nữ sinh được yêu thích nhất được trao cho thí sinh Lê Phương Khánh Như - Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

Các thí sinh tại vòng chung kết miền Nam cuộc thi Hoa khôi sinh viên toàn quốc. Ảnh: Thành Dự.

Các thí sinh tại vòng chung kết miền Nam cuộc thi Hoa khôi sinh viên toàn quốc. Ảnh: Thành Dự.

Cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2023 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo, phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn FCF Group tổ chức thực hiện.

Chính thức phát động từ tháng 11/2023, cuộc thi nhận được nhiều sự hưởng ứng và quan tâm từ cộng đồng sinh viên nói riêng, xã hội nói chung và có trên 1.000 nữ sinh của hơn 100 trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước đăng ký tham gia.

Chia sẻ về cảm xúc của mình khi vinh dự được tiến vào vòng chung kết, Thạch Thị Ngọc Trinh cho biết: “Em rất cảm ơn lãnh đạo trường Đại học Trà Vinh đã tạo điều kiện cho em tham gia cuộc thi đầy ý nghĩa này, cuộc thi mở ra nhiều cơ hội trải nghiệm, học hỏi, chia sẻ và giúp em hoàn thiện kỹ năng của bản thân hơn trong thời gian tới”.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm