| Hotline: 0983.970.780

Nuôi gà có lãi

Thứ Ba 13/01/2015 , 09:46 (GMT+7)

Với tổng số hơn 116.200 con gà thịt, 69.400 con gà đẻ thì xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu (Nghệ An) là một trong những xã có tổng đàn gà thịt, gà đẻ lớn nhất tỉnh.

Vài năm trở lại đây, kinh tế nhiều hộ dân ở đây đã trở nên khá giả từ việc mở rộng quy mô phát triển đàn gà. Nhờ có thêm nguồn vốn để đầu tư, rồi biết cách áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi nên mỗi năm có những hộ thu nhập hàng trăm triệu đồng từ chăn nuôi gà.

Phong trào nuôi gà ở Diễn Trung bắt đầu từ năm 2003, cũng giống như nhiều địa phương khác, ban đầu nuôi với quy mô nhỏ lẻ, thức ăn cho gà chủ yếu từ các phụ phẩm nông nghiệp như lúa, ngô, khoai… nên hiệu quả kinh tế không cao.

Bắt đầu từ năm 2007 nhiều gia đình đã có sự thay đổi về cách làm ăn theo hướng hàng hóa, mạnh dạn vay thêm vốn mở rộng quy mô chăn nuôi.

Xóm 10 là nơi có nhiều chủ hộ phát triển chăn nuôi gà với số lượng lớn từ 5.000 - 10.000 con/năm. Trong số đó có gia đình anh Phạm Đình Tư nhiều năm liền nuôi gà theo hình thức trang trại với tổng đàn trên 11.000 con gồm cả gà đẻ và gà thịt. Tính ra mỗi năm sau khi xuất bán trừ các chi phí về con giống, thức ăn, thuốc phòng trị bệnh còn lãi ròng trên 150 triệu đồng.

Anh Tư cho biết, gia đình bắt đầu nuôi gà từ năm 2008 gồm 1 trang trại nuôi gà thịt và 1 trại nuôi gà đẻ riêng biệt, sau khi được tham dự các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi gà, được đi tham quan các mô hình SX giỏi ở trong huyện và ngoài huyện, anh còn thường xuyên theo dõi các chương trình nông nghiệp trên VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam, từ đó mạnh dạn đầu tư để chăn nuôi gà.

Năm 2013 anh nuôi gà theo VietGAP và được cấp giấy chứng nhận, năm 2014 gia đình anh nuôi được 5 lứa gà thịt và 1 lứa gà đẻ với tổng đàn là 10.000 con gà thịt và 1.000 con gà đẻ, mật độ thả gà thịt 10 con/m2, gà đẻ 7 con/m2, thời gian nuôi gà thịt là 2 tháng/lứa, gà đẻ 12 tháng/lứa.

Với 10.000 con gà thịt khi xuất bán được 18 tấn, bán giá bình quân 46.000 đ/kg, trừ các chi phí lãi ròng trên 90 triệu và 1.000 con gà đẻ cho lãi trên 50.000 triệu đ/năm. Hiện tại anh đang nuôi lứa thứ 5 được hơn 1 tháng, dự tính sẽ xuất bán vào dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Gần 10 năm chăn nuôi gà nhưng chưa năm nào đàn gà nuôi nhà anh bị dich bệnh gì, năm nào cũng thắng lớn. Anh chia sẻ có được thành công đó là nhờ biết cách áp dụng các kiến thức về KHKT mới đồng thời biết đúc rút những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình nuôi.

Trước hết là về con giống phải mua ở những nơi có uy tín đã được kiểm dịch, đảm bảo chất lượng, đồng đều về kích cỡ, sau đó là hệ thống chuồng trại phải được xây dựng kiên cố, cung cấp nước uống tự động, vệ sinh chuồng trại thường xuyên sạch sẽ, đảm bảo ấm vào mùa đông, thoáng mát vào mùa hè, tuân thủ lịch tiêm phòng nghiêm ngặt và đầy đủ từng giai đoạn, cho gà ăn thức ăn đảm bảo chất lượng và số lượng vào các máng ăn.

Ngoài ra anh còn mở đại lý cung cấp thức ăn cho các hộ vùng lân cận.

Không riêng gì gia đình anh Tư, ở xã Diễn Trung từ năm 2013 đã có 120 hộ khác được cấp chứng nhận nuôi gà VietGAP theo hướng bền vững.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Vụ lúa đông xuân 'vui như tết' của nông dân Quảng Trị

Đến cuối tháng 4, nông dân Quảng Trị đã thu hoạch gần 60% diện tích lúa đông xuân, dự kiến sẽ kết thúc thu hoạch trước 10/5; năng suất đạt 6,1 - 6,2 tấn/ha.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm