| Hotline: 0983.970.780

Nuôi hươu để… cưỡi

Thứ Hai 18/03/2024 , 10:38 (GMT+7)

Loài thú hoang dã thường sợ hãi bỏ chạy khi trông thấy người lạ nhưng nay được một hộ dân ở huyện Hương Sơn thuần hóa đi bằng 2 chân, chơi đùa với du khách.

Con hươu đặc biệt vừa được nuôi để khai thác nhung vừa vui đùa với chủ nhà, du khách. Ảnh: TN.

Con hươu đặc biệt vừa được nuôi để khai thác nhung vừa vui đùa với chủ nhà, du khách. Ảnh: TN.

Năm 2016, gia đình bà Chu Thị Hồng Hà (60 tuổi), trú tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh mua một con hươu sao tại một trang trại ở xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn về nuôi lấy nhung. Con hươu này được chăm sóc chung cùng với gần 100 con hươu khác.

Tuy nhiên, cách đây khoảng 2 năm, ông Phạm Thuận (chồng của bà Hà) nhận thấy con hươu thân thiện, khác biệt với đàn nên đã thử cưỡi lên lưng. Kỳ lạ con hươu không bỏ chạy, hoảng sợ như những con hươu khác mà thoải mái tương tác với chủ. Từ đó, ông Thuận huấn luyện cho cá thể hươu có thể đứng lên rồi di chuyển bằng 2 chân khi được cho ăn.

“Sau khi chúng tôi đăng các video đặc biệt về con hươu lên mạng xã hội, nhiều người đã đến xem, xin quay phim, chụp ảnh. Bây giờ con hươu này không phản ứng với người lạ, có thể chơi đùa với du khách”, ông Thuận vừa dùng động tác cho hươu ăn bằng 2 chân vừa nói.

Con hươu có thể đứng bằng 2 chân để ăn. Ảnh: TN.

Con hươu có thể đứng bằng 2 chân để ăn. Ảnh: TN.

Được biết, con hươu đặc biệt trên đã khai thác 6 cặp nhung. Gần đây nhất, vào ngày 16/3, gia đình đã cắt được cặp lộc nhung có hình dáng đẹp với trọng lượng khoảng 1kg.

Xem thêm
Dấu hiệu trục lợi dự án đường dây 500KV Lào Cai - Vĩnh Yên

Tại xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ có hiện tượng xây nhà, trồng cây nhằm trục lợi tiền bồi thường từ dự án đường dây 500KV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Mùa xuân biên giới: [Bài 4] Xóa bỏ hủ tục, vực dậy bản làng

Nhiều năm bám bản, dầm mưa dãi nắng, chịu đựng bao lời khó nghe, những người cán bộ vùng cao vẫn kiên trì, để ánh sáng tri thức xua tan đi bóng tối hủ tục mịt mù.

Bình luận mới nhất