| Hotline: 0983.970.780

Ông Đỗ Nguyên Hùng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Định

Thứ Sáu 07/08/2020 , 13:50 (GMT+7)

Sau 2 ngày làm việc, sáng ngày 7/8, Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bình Định đã có những bước chuyển tích cực. Các lĩnh vực như: Công tác tổ chức, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao nghiệp vụ, công tác chỉ đạo và quản lý báo chí... đều thể hiện trách nhiệm và vai trò của tổ chức Hội.

Trong nhiệm kỳ VI, Hội đã kết nạp thêm 58 hội viên; thành lập chi hội Nhà báo thường trú tại Bình Định. Đến thời điểm hiện tại, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bình Định có 237 hội viên đang sinh hoạt tại 7 chi hội nhà báo cơ sở và 2 Câu lạc bộ báo chí gồm Câu lạc bộ Nhà báo nữ và Câu lạc bộ Ảnh báo chí. Hầu hết các nhà báo của các cơ quan báo chí trong tỉnh, văn phòng đại diện, phóng viên các báo thường trú trên địa bàn tỉnh đều tham gia sinh hoạt ở các tổ chức chi hội nhà báo cơ sở.

Ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định phát biểu tại đại hội. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định phát biểu tại đại hội. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên cũng được Hội đặc biệt quan tâm. Hội cũng đã phối hợp với các cơ quan báo chí quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến từng hội viên. Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức người làm báo tỉnh ra đời và đi vào hoạt động, góp thêm kênh giám sát hữu hiệu. Đến nay, Bình Định không có hội viên nhà báo vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Đại hội đã bầu ông Đỗ Nguyên Hùng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bình Định nhiệm kỳ VI tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bình Định nhiệm kỳ VII; ông Lưu Ngọc Minh, Phó Tổng biên tập Báo Bình Định và ông Lê Đức Nhã, Phó Giám đốc Đài PT-TH Bình Định được bầu làm Phó Chủ tịch Hội.

Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bình Định quyết tâm tạo chuyển biến trong đổi mới nội dung, phương thức, hiệu quả trong hoạt động. Xây dựng đội ngũ người làm báo cách mạng vững về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm với xã hội, xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng chiến lược về đào tạo nhà báo cả ngắn hạn và dài hạn để đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí trong tình hình mới…

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.