| Hotline: 0983.970.780

Ông Đoàn Ngọc Hải xử lý hàng loạt karaoke, nhà hàng vi phạm phòng cháy

Chủ Nhật 01/04/2018 , 14:06 (GMT+7)

Karaoke Kingdom, Avatar, nhà hàng Hàn Quốc… bít bùng mặt tiền, không lối thoát hiểm bị quận 1, TP HCM xử phạt, cưỡng chế tháo dỡ.

Sáng 1/4, Phó chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn liên ngành gồm trật tự đô thị, cảnh sát PCCC đi kiểm tra hàng loạt các nhà hàng, chung cư, quán karaoke mất an toàn phòng cháy chữa cháy.

Nhà hàng xây bít bùng mặt tiền không lối thoát hiểm. Ảnh: Duy Trần.

Tại nhà hàng Hàn Quốc Cocodak gần giao lộ Lý Tự Trọng - Trương Định, phường Bến Thành, lực lượng chức năng nhận thấy toàn bộ mặt tiền căn nhà 5 tầng xây gạch bít kín, không cửa sổ, lối thoát hiểm. Đoàn liên ngành đã lập biên bản ghi nhận các lỗi như trái quy chuẩn xây dựng, không đảm an toàn PCCC, cứu nạn cứu hộ.

Đối diện, nhà hàng mỳ Hàn Quốc Udon, phường đã lập biên bản phạt hai lỗi. Trong đó lỗi lắp đặt, xây dựng bảng quảng cáo không phép bị phạt 35 triệu đồng. Lỗi không thông báo nội dung quảng cáo bị phạt thêm 7 triệu đồng.

Hai nhà hàng này, ông Đoàn Ngọc Hải giao lãnh đạo phường Bến Thành tự tháo dỡ các hạng mục sai phạm trong tháng 4. Nếu nhà hàng không thực hiện, quận sẽ cưỡng chế.

"Nhà hàng nhưng xây bít kín mặt tiền, nếu cháy nổ xảy ra khách chạy hướng nào, cứu hoả cũng không có chỗ tiếp cận để dập lửa. Năm ngoái, cháy karaoke ở Hà Nội 13 người chết cũng vì bít bùng không lối thoát", ông Hải nói và cho biết sẽ xử lý mạnh các trường hợp vi phạm.

Hai quán karaoke có bảng quảng cáo bít kín mặt tiền. Ảnh: Duy Trần.

Tiếp đó đoàn di chuyển qua hai quán karaoke Kingdom và Avatar trên đường Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh. Mặt tiền của hai điểm kinh doanh này bị bảng quảng cáo che kín, không lối thoát hiểm. Trong năm 2017, mỗi quán bị xử phạt 2 lần với tổng số tiền 70 triệu đồng nhưng đến nay vẫn chưa chịu tháo dỡ các hạng mục sai phạm. 

Đối với hai điểm karaoke này, ông Hải yêu cầu phường tiếp tục lập biên bản xử phạt mỗi quán 35 triệu đồng, quận sẽ cưỡng chế tháo dỡ trong tháng 4.

Khi đoàn đến chung cư 247-249 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, nhiều cư dân ở đây tố với ông Hải chuyện nhiều hộ dựng cửa chiếm dụng hàng lang, lối thoát hiểm, "nhốt" hệ thống chữa cháy lại. Cư dân nhiều lần kiến nghị, vận động trả lại với mong muốn đảm bảo an toàn cháy nổ nhưng không được.

Ông Hải yêu cầu lãnh đạo phường Cô Giang ngay trong ngày phải cho lực lượng xử lý các trường hợp chiếm dụng. Về lối thoát hiểm, ông đề nghị cư dân đóng góp rồi cùng nhà nước làm một thang thoát hiểm bằng sắt để ngoài trời phòng khi có sự cố xảy ra.

Ở chung cư đối diện, bãi xe chiếm lối thoát hiểm cũng bị đoàn liên ngành lập biên bản xử phạt. Các hành lang bị người dân chiếm dụng làm nơi để đồ cũng bị phường xử lý.

Dân chung cư tự trang bị thang dây thoát hiểm. Ảnh: Duy Trần.

Sau vụ cháy chung cư Carina Plaza (quận 8) khiến 13 người chết rạng sáng 23/3, các quận huyện ở TP HCM đồng loạt kiểm tra hiện trạng PCCC ở các chung cư, karaoke, nhà hàng...

Tại quận 1, lãnh đạo quận chủ trương kiểm tra các chung cư cũ, xây trước năm 1975 vốn không có hệ thống chữa cháy tự động, đèn, còi báo cháy không được gắn. Nhiều chung cư cũ không có lối thoát hiểm khi cháy nổ xảy ra.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm