| Hotline: 0983.970.780

Ông Park vẫn trung thành với 3 hậu vệ

Thứ Tư 19/08/2020 , 07:22 (GMT+7)

Trong buổi họp báo ở đợt tập trung đội U22 Việt Nam hôm 18/8, HLV Park Hang-seo chia sẻ nhiều điều, đáng chú ý nhất là cách thức vận hành của đội trong năm tới.

HLV Park Hang-seo sẽ có thời gian đến hết năm 2020 để tinh chỉnh chiến thuật. Ảnh: VFF.

HLV Park Hang-seo sẽ có thời gian đến hết năm 2020 để tinh chỉnh chiến thuật. Ảnh: VFF.

Từ khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo thường sử dụng sơ đồ có 3 hậu vệ. Có một thời gian ngắn hồi đầu nắm quyền, ông thử nghiệm sang đá 4 hậu vệ, nhưng rất nhanh sau đó chuyển về hệ thống quen thuộc.

Cách vận hành của ông Park mang lại sự chặt chẽ cho hàng thủ, nhưng bù lại, hàng tấn công của ĐTVN cũng như đội U22 thường tỏ ra ít người và thiếu sự đột biến.

Có một điều trùng hợp, sơ đồ 3 hậu vệ đang là "mốt" của bóng đá thế giới cuối mùa giải 2019-20. Leipzig hạ Atletico bằng sơ đồ 3-3-3-1, với ý đồ rõ ràng là bóp nghẹt tuyến giữa.

HLV Guardiola của Man City ám ảnh bởi cách phản công sắc lẹm của Lyon trên sơ đồ 3-5-2, tới mức khi gặp đội bóng Pháp, ông cũng chơi luôn 3-1-4-2 để hạn chế sai lầm.

Tuy nhiên, dù là HLV xuất sắc hàng đầu thế giới, ông cũng không thể giúp học trò vận hành chiến thuật một cách trơn tru như đối thủ, để rồi một lần nữa dừng bước trước bán kết Champions League.

Tuy nhiên, thắng lợi lớn nhất của sơ đồ 3 hậu vệ những ngày này đến trước cuộc họp báo của HLV Park Hang-seo ít giờ.

Inter của HLV Conte vùi dập Shakhtar Donetsk 5 bàn không gỡ. Điều đáng nói, ông thầy người Italia đã chơi 3 hậu vệ từ cách đây 10 năm, khi mới nổi danh cầm quân cùng Juventus.

Sau ngần ấy thời gian, trải qua thêm 3 bến đỗ nữa là đội tuyển Italia, Chelsea, giờ là Inter, Conte vẫn trung thành với kiểu đá "3 chàng lính ngự lâm" và vẫn thành công.

Dĩ nhiên không thể có sự trùng hợp và may mắn ở cách bố trí đội hình của Conte, khi đến đội bóng nào, ông cũng giúp họ thành công: vô địch Serie A, Ngoại hạng Anh, vào bán kết Euro và sắp tới Europa League.

Nhìn sâu hơn vào mảng miếng của HLV 51 tuổi, chúng ta thấy na ná những gì thầy Park áp dụng cho ĐTVN: Một tiền đạo cắm cao to, làm tường tốt đá trên cùng. Phía sau là một hộ công có khả năng quấy phá, rê dắt. Hai hậu vệ biên cơ động, lên công về thủ nhịp nhàng.

Còn hàng tiền vệ rất chịu khó di chuyển theo trục dọc sân, để tạo khoảng trống cho những đường bóng đưa từ cánh chéo vào trung lộ.

Lý thuyết chung là như vậy, nhưng với từng đối thủ, Conte lại áp dụng khác nhau. Có thể đẩy hàng phòng ngự lên cao 10m, hoặc kéo những cầu thủ chạy cánh lùi xuống thường lệ 5m để thuận lợi triển khai bóng.

Khi đối phương định bắt bài A của Conte, ông lại giở bài B. Khi đối phương nghĩ ông sẽ không dùng lại bài C, ông lại dùng chính vũ khí này để hạ đối thủ.

Nhìn chung, bóng đá là cuộc đấu trí giữa hai HLV, mà sơ đồ chỉ là cái nền để mỗi chiến lược gia định hình những ý tưởng, còn tấn công ra sao, vào lúc nào, tới khu vực gì trên sân lại tùy vào hoàn cảnh.

Đúng như ông Park tâm sự: "Vấn đề của ĐTVN chỉ là thay đổi hình thái tấn công. Do có nhiều tiền vệ giỏi, đội sẽ tập trung nguồn lực với tuyến giữa tấn công. Ngoài ra, qua phân tích video, chúng tôi nhận ra cần cầm bóng thêm khoảng 5-10% so với hiện tại. Khối đội hình vốn đã cân bằng giữa các tuyến nhưng tôi muốn đẩy khối nó lên thêm 5-10m nữa để tăng sức ép lên vòng cấm".

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm