| Hotline: 0983.970.780

Ông Trump buộc Iran chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công của Houthi

Thứ Ba 18/03/2025 , 08:54 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17/3 cho biết ông sẽ buộc Iran phải chịu trách nhiệm về bất kỳ cuộc tấn công đáp trả nào do Houthi thực hiện.

Người dân tụ tập gần một ngôi nhà bị trúng đòn không kích của Mỹ ở Saada, Yemen hôm 16/3. Ảnh: CNBC.

Người dân tụ tập gần một ngôi nhà bị trúng đòn không kích của Mỹ ở Saada, Yemen hôm 16/3. Ảnh: CNBC.

Đáp lại những lời đe dọa của phong trào Houthi đối với vận tải biển quốc tế, Mỹ đã phát động một đợt không kích lớn hôm 15/3. Hôm 17/3, thành phố cảng Hodeidah và tỉnh Al Jawf ở phía bắc thủ đô Sanaa đã tiếp tục bị nhắm mục tiêu, kênh truyền hình Al Masirah TV do Houthi điều hành cho biết.

"Từ thời điểm này trở đi, mỗi phát súng do Houthi bắn ra sẽ được coi là một phát súng được bắn ra từ vũ khí và lãnh đạo của Iran, và Iran sẽ phải chịu trách nhiệm, và phải chịu hậu quả, và những hậu quả đó sẽ rất thảm khốc!", ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social.

Nhà Trắng nói rằng thông điệp của ông Trump với Iran cho thấy Mỹ đang rất nghiêm túc về vấn đề này.

Lầu Năm Góc cho biết họ đã tấn công hơn 30 địa điểm cho đến nay và sẽ sử dụng hỏa lực áp đảo nhắm vào Houthi cho đến khi nhóm này ngừng các cuộc tấn công. Người phát ngôn của Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết mục tiêu của chiến dịch này không nhằm lật đổ chế độ.

Trung tướng Alex Grynkewich, giám đốc hoạt động tại Bộ Tham mưu Liên quân, cho biết chiến dịch mới nhất nhắm vào Houthi khác với chiến dịch dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden vì phạm vi mục tiêu rộng hơn và nhắm vào các chuyên gia cấp cao về máy bay không người lái của Houthi.

Ông Grynkewich cho biết hàng chục thành viên Houthi đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Chính quyền ông Biden được cho là không nhắm mục tiêu vào các nhà lãnh đạo cấp cao của Houthi.

Cơ quan y tế do Houthi vận hành hôm 16/3 cho biết rằng ít nhất 53 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công. 5 trẻ em và 2 phụ nữ nằm trong số các nạn nhân tử vong và 98 người khác bị thương.

Houthi, một phong trào vũ trang đã kiểm soát các khu vực đông dân nhất của Yemen, đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công vào các tàu ngoài khơi bờ biển của họ kể từ tháng 11/2023, làm gián đoạn thương mại toàn cầu.

Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng các cuộc không kích có thể tiếp tục trong nhiều tuần tới. Washington cũng đã tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Iran nhằm buộc nước này ngồi vào bàn đàm phán về chương trình hạt nhân của họ.

Một quan chức UAE tuần trước đã thông qua một bức thư của ông Trump đề xuất các cuộc đàm phán hạt nhân với Tehran, điều mà Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã bác bỏ vì "lừa dối" của Washington.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei hôm 17/3 cho biết rằng Tehran sẽ trả lời bức thư "sau khi xem xét kỹ lưỡng".

Houthi nói rằng các cuộc tấn công của họ, buộc các công ty vận tải phải thay đổi lộ trình dài hơn và tốn kém hơn di vòng qua châu Phi, là nhằm thể hiện sự đoàn kết với người dân Palestine khi Israel tấn công Gaza.

Thủ lĩnh Houthi Abdul Malik al-Houthi hôm 16/3 cho biết nhóm này sẽ nhắm mục tiêu vào các tàu của Mỹ ở Biển Đỏ chừng nào Mỹ còn tiếp tục tấn công Yemen.

Dưới sự lãnh đạo của al-Houthi, nhóm này đã trở thành một đội quân với hàng chục nghìn tay súng và có được một kho vũ khí gồm nhiều máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo. Ả Rập Xê Út và phương Tây cho rằng số vũ khí đến từ Iran. Tuy nhiên, Tehran phủ nhận điều này.

Phát ngôn viên quân sự của Houthi cho biết trong một tuyên bố trên truyền hình vào sáng sớm ngày 17/3 rằng nhóm này đã phát động một cuộc tấn công thứ hai nhằm vào tàu sân bay USS Harry S. Truman của Mỹ ở Biển Đỏ.

Xem thêm
Israel tấn công trả đũa nhắm vào các mục tiêu quân sự của Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng 26/10 tuyên bố đã tiến hành ‘các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự’ ở Iran.

Tổng thống Putin xác nhận việc sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22/11 xác nhận quyết định cho phép bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mới.

Nga: Cây cầu 60 tấn bị trộm đem bán phế liệu

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ trộm một cây cầu đường sắt khổng lồ ở phía tây đất nước dường như đã được bán phế liệu với giá chỉ hơn 15.000 USD.