Trong bài phát biểu qua video hằng đêm, Tổng thống Zelensky cho biết, quân đội Nga đang đưa lính Triều Tiên ra chiến trường với sự bảo vệ tối thiểu và lính Triều Tiên đang thực hiện các biện pháp cực đoan để tránh bị bắt làm tù binh.
"Tổn thất của lính Triều Tiên là rất lớn. Chúng tôi thấy rằng cả quân đội Nga và các sĩ quan giám sát Triều Tiên đều không quan tâm đến việc đảm bảo sự sống còn của những người này", ông nói. "Mọi thứ được tính toán để chúng tôi không thể bắt được họ. Có những trường hợp họ bị hành quyết bởi chính lực lượng của mình. Quân đội Nga đưa họ vào chiến trường với sự bảo vệ tối thiểu".
Các báo cáo tình báo của Ukraine và phương Tây cho biết có khoảng 12.000 binh sĩ Triều Tiên ở vùng Kursk của Nga, nơi quân đội Ukraine đang kiểm soát một phần lãnh thổ sau khi tổ chức một cuộc đột kích hồi tháng 8.
Đầu tuần này, ông Zelensky cho biết, hơn 3.000 lính Triều Tiên đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc xung đột. Ông cho biết quân đội Ukraine đã cố gắng bắt giữ một số binh sĩ Triều Tiên làm tù binh "nhưng họ bị thương nặng và không thể cứu sống họ".
Ông Zelensky cho rằng, lính Triều Tiên "không nên bỏ mạng trong các trận chiến ở châu Âu. Đây là điều mà các nước láng giềng của Triều Tiên, bao gồm cả Trung Quốc, có thể tác động".
"Nếu Trung Quốc chân thành trong những tuyên bố rằng cuộc chiến không nên lan rộng, họ cần phải gây áp lực thích hợp đối với Bình Nhưỡng", Tổng thống Ukraine nói.