| Hotline: 0983.970.780

Oxfam “rót” 8 triệu euro cho doanh nghiệp xã hội

Thứ Ba 01/04/2014 , 18:11 (GMT+7)

Đây là thông tin được đại diện Oxfam công bố tại Hội thảo “Khởi động chương trình Đầu tư tác động Xã hội 2014-2015”  tại Hà Nội, sáng 1/4. Chương trình này đang được triển khai thử nghiệm tại ba nước Uganda, Nigeria và Việt Nam với tổng vốn dự kiến là 8 triệu euro.


Doanh nghiệp vừa vào nhỏ có tác động tích cực đến các hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ, phụ nữ và thanh thiếu niên là đích đến của "dòng tiền Oxfam". (ảnh minh họa)

Chương trình Đầu tư tác động xã hội của Oxfam nhằm thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp (DN) có hoạt động kinh doanh tác động tích cực đối với sự phát triển của cộng đồng và xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Thông qua chương trình, Oxfam sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp xã hội (DNXH) về vốn dưới hình thức cho vay ưu đãi và tín chấp, đồng thời nâng cao năng lực để nhân rộng mô hình kinh doanh, tăng hiệu quả, khả năng kinh doanh.

Đối tượng chương trình nhắm đến là các DN vừa và nhỏ đang trực tiếp tạo ra các tác động tích cực cho các hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ, phụ nữ và thanh thiếu niên.

Các DN được lựa chọn là những đơn vị đang có nhu cầu về vốn (bao gồm vốn vay và vốn góp) để phát triển DN nhằm mục đích nâng cao tác động xã hội và duy trì phát triển bền vững nhưng hiện chưa đủ điều kiện tiếp cận các khoản vay thông thường của ngân hàng thương mại hoặc chưa đủ điều kiện kêu gọi góp vốn.

Tại Việt Nam, Chương trình Đầu tư tác động xã hội sẽ cung cấp các khoản vay cho các DNXH đáp ứng được yêu cầu về đầu tư với quy mô khoản vay từ 10.000 euro đến 1,5 triệu euro.

Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) sẽ là một trong các đối tác phối hợp cùng Oxfam thực hiện các hoạt động của chương trình.

Oxfam là một liên minh quốc tế bao gồm mạng lưới 17 tổ chức cùng liên kết họa động tại 94 quốc gia nhằm góp phần vào nỗ lực của toàn cầu trong việc tạo ra sự thay đổi, xây dựng một tương lai không còn bất bình đẳng và đói nghèo.
Tại Việt Nam, Oxfam đang hợp tác với Chính phủ, người dân và xã hội dân sự tại 26 tỉnh với mục tiêu thúc đẩy bình đẳng và xây dựng cuộc sống tốt đẹp thông qua những tác động về xã hội và kinh tế.

 

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm