| Hotline: 0983.970.780

Phân bón Cà Mau khởi động chương trình 'Hỗ trợ nhà nông–Đồng lòng vượt khó'

Thứ Hai 16/08/2021 , 06:51 (GMT+7)

Phân bón Cà Mau chính thức khởi động chương trình 'Hỗ trợ nhà nông – Đồng lòng vượt khó' nhằm đồng hành cùng người dân vượt qua giai đoạn khó khăn mùa Covid-19.

Trước bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn ra hết sức phức tạp tại nhiều địa phương, việc canh tác – sản xuất nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, Phân bón Cà Mau đã chính thức khởi động chương trình “Hỗ trợ nhà nông – Đồng lòng vượt khó” nhằm mục đích đồng hành cùng bà con vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại, sớm ổn định để tái đầu tư sản xuất. Chương trình có quy mô toàn quốc với tổng giá trị hỗ trợ lên tới 14 tỷ đồng.

Thực tế tại nhiều tỉnh/thành trên cả nước, dịch bệnh Covid 19 kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất – tiêu thụ nông sản của bà con. Đặc biệt, do ảnh hưởng khách quan từ thị trường chung, giá vật tư nguyên liệu đầu vào cũng tăng mạnh, khiến bà con khó khăn chồng chất.

Đa số các loại nông sản theo mùa như hành tím, xoài, ớt, thanh long, mít,…do không thể xuất khẩu, lượng cung vượt quá cầu, nên đồng loạt rớt giá, không tìm được đầu ra. Bên cạnh đó, các hoạt động canh tác, sản xuất cũng bị trì hoãn hoặc ngưng hoạt động do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, trong khi vụ mùa mới đang tới cận kề.

Chương trình 'Hỗ trợ nhà nông - Đồng lòng vượt khó' của Phân bón Cà Mau. Ảnh: Lan Anh.

Chương trình "Hỗ trợ nhà nông - Đồng lòng vượt khó" của Phân bón Cà Mau. Ảnh: Lan Anh.

Trước tình hình đó, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã gấp rút triển khai chương trình “Hỗ trợ nhà nông – Đồng lòng vượt khó” để cùng đồng hành với bà con vượt qua những khó khăn trước mắt, khắc phục một phần những thiệt hại vừa qua và tái đầu tư sản xuất nông nghiệp.

Cụ thể, chương trình “Hỗ trợ nhà nông – Đồng lòng vượt khó” sẽ trao tặng tới bà con nông dân đang gặp khó khăn trên toàn quốc với hơn 26.000 bao phân bón chất lượng cao mang thương hiệu Phân bón Cà Mau. Như vậy, mỗi nông dân được Phân bón Cà Mau hỗ trợ lần này sẽ nhận được 100kg phân bón (NPK Cà Mau hoặc Ure Cà Mau) tương đương 900.000 đồng/người.

Cùng với hỗ trợ phân bón tái sản xuất, bà con tại các tỉnh ĐBSCL sẽ nhận được 500 phần quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu như: gạo, đường, dầu ăn, trang thiết bị y tế,... giúp bà con vơi bớt phần nào khó khăn vì dịch bệnh. Chương trình dự kiến sẽ diễn ra từ nay tới hết tháng 11/2021 tập trung nhiều ở các tỉnh phía Nam – trọng điểm bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong 06 tháng vừa qua.

Song song với chương trình “Hỗ trợ nhà nông – Đồng lòng vượt khó”, Phân bón Cà Mau đang nỗ lực hết mình trong việc cung ứng đủ nguồn cung phân bón cho bà con canh tác, phối hợp cùng hệ thống đại lý để kiểm soát giá bán, đồng thời liên tục tổ chức các chương trình tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật nông nghiệp trên các kênh truyền thông số để giúp bà con tiếp cận với kiến thức canh tác mới trong điều kiện dịch bệnh phức tạp.

Trong thời điểm khó khăn chung của thị trường, ngoài các chiến dịch hành động vì Cộng đồng, Phân bón Cà Mau vẫn không ngừng nghiên cứu, cải tiến chất lượng sản phẩm, và kịp thời cho ra mắt các dòng sản phẩm chất lượng cao với giá thành cạnh tranh cho bà con nông dân, góp phần tạo nên sự ổn định và phát triển cho nền nông nghiệp nước nhà.

Đồng hành & san sẻ, tạo dựng tín nhiệm để phục vụ cộng đồng, Phân bón Cà Mau giản dị và chân thành với khát khao được góp một phần công sức đồng hành cùng bà con vượt qua khó khăn hiện tại. Hi vọng, chương trình “Hỗ trợ nhà nông – Đồng lòng vượt khó” sẽ giúp bà con nông dân sớm trở về cuộc sống thường ngày, nhanh chóng khắc phục những tổn thất do đại dịch gây ra.

Mọi thắc mắc về chương trình xin liên hệ tổng đài 1800 888606 (miễn phí) hoặc truy cập website www.pvcfc.com.vn và fanpage chính thức của Phân bón Cà Mau để xem thêm thông tin chi tiết.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm