| Hotline: 0983.970.780

Phân bón giả vẫn hoành hành ở Đăk Lăk!

Thứ Năm 17/08/2017 , 08:30 (GMT+7)

Trước tình trạng phân bón giả, kém chất lượng, quá đát tràn lan, ngành chức năng tỉnh Đăk Lăk đã tăng cường ra quân. Và nhiều vụ phân bón giả, kém chất lượng đã bị phát hiện.

13-49-58_nh_3
Phân bón kém chất lượng bị QLTT Đăk Lăk bắt giữ (Ảnh: QLTT Đăk Lăk cung cấp)

Điển hình là vụ 176 phân bón kém chất lượng, hết hạn sử dụng đã 2 năm nhưng vẫn chuẩn bị tung ra thị trường. Qua nguồn tin trinh sát, Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất kho hàng của đại lý phân bón do ông Trần Văn Th. (xã Hoà Khánh, TP Buôn Ma Thuột) làm chủ, phát hiện hơn 7.000 bao phân loại 25 kg/bao, hiệu NPK 8-2-8 + TE được sản xuất tại NM Phân bón T.H.

Trên bao bì bao phân ghi ngày sản xuất tháng 11/2013, thời hạn sử dụng 2 năm (tức đến tháng 11/2015). Như vậy, thời điểm kiểm tra (7/2017), số phân bón này đã hết hạn gần 2 năm. Mặc dù vậy, vẫn được chứa trong kho và đang chuẩn bị mang đi tiêu thụ. Khi đem đi kiểm định chất lượng, toàn bộ số phân bón không đủ hàm lượng dinh dưỡng như đã ghi trên bao bì.

Trên thực tế, nạn phân bón giả, kém chất lượng bày bán tràn lan khiến nông dân tổn thất nặng nề, thậm chí có thể trắng tay. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm còn lúng túng. Tại hội nghị sơ kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2017 được tổ chức hồi trung tuần tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Đào Chí, Chi cục phó Chi cục QLTT Đăk Lăk cũng thừa nhận điều này.

Trong đó, có nguyên nhân do một số quy định còn chồng chéo khiến công tác kiểm tra, kiểm soát khó khăn. Như Nghị định 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 về “xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp” không quy định thẩm quyền của lực lượng QLTT xử lý vi phạm trong kinh doanh phân bón. Còn nếu chỉ xử phạt hành chính theo Nghị định số 185 ngày 15/11/2013 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại thì chỉ ngang "gãi ngứa".

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chi cục QLTT tỉnh đã mở nhiều đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh phân bón. Cùng với đó, Chi cục cũng tăng cường lấy mẫu để giám định, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực của cơ quan chức năng, theo ông Chí, về phía người tiêu dùng, tốt nhất nên mua những sản phẩm đã có thương hiệu, uy tín trên thị trường hoặc ở những đại lý, điểm bán đáng tin cậy.

“Trước giờ người nông dân mua phân bón chủ yếu qua truyền miệng, kinh nghiệm và “những lời có cánh” của DN, chứ hoàn toàn không thể đánh giá phân bón đó có đảm đảm chất lượng đúng như DN nói hay không. Để hạn chế tình trạng “tiền mất, cây vẫn chết” do phân bón kém chất lượng, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát các sản phẩm phân bón, về phía người dân, cần hết sức thận trọng khi mua các loại phân bón mới, chưa dùng bao giờ”, một cán bộ Chi cục QLTT Đăk Lăk nói.

 

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm