| Hotline: 0983.970.780

Phân hữu cơ bón qua lá của Hoàng Đại bị làm giả?

Thứ Ba 15/04/2014 , 11:09 (GMT+7)

Báo NNVN nhận được đơn tố cáo về việc có phân bón giả hàng của Cty TNHH Hoàng Đại tại huyện Chợ Lách, Bến Tre. 

* Dính líu đến PGS.TS Mai Thành Phụng

Phóng viên đã đi xác minh thực tế và sau đó, ngày 19/3/2014 Công an huyện Chợ Lách vào cuộc, tạm giữ 345 chai phân bón hữu cơ mang nhãn hiệu Vina Super Humate tại nhà ông Lâm Văn Hiền, ấp Sơn Lân, xã Sơn Định, Chợ Lách. Được biết ông Hiền mua số lượng phân bón lá trên để sử dụng và chia lại cho bà con hàng xóm.

Toàn bộ lô hàng bị tạm giữ là các chai nhựa màu trắng, nắp màu xanh lá cây, dung tích 1 lít, nhãn hiệu Vina Super Humate do Cty TNHH TM và SX Phụng Hoàng, địa chỉ 103/31 đường TTN05, KP7, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM phân phối độc quyền; cố vấn kỹ thuật PGS.TS Mai Thành Phụng; lưu hành tại Việt Nam theo QĐ số 59/2008/QĐ – BNN (9/5/2008); đăng ký vỏ chai đóng gói tại chi nhánh Cty TNHH Hoàng Đại tại TP.HCM, địa chỉ B469, P.Đông Hưng Thuận, Q.12 (không có số điện thoại nhà sản xuất).

15-23-13_phn-bon-gi-mo-nhn-hieu
Ông Hiền bên sản phẩm Vina Super Humate do Cty TNHH TM và SX Phụng Hoàng cung ứng

Ông Lâm Văn Hiền cho biết: Số phân bón lá trên ông mua của nhà phân phối độc quyền Cty TNHH TM và SX Phụng Hoàng 70.000 đồng/lít. Mặc dù trên bao bì vẫn còn ghi tên nhà sản xuất là Cty TNHH Hoàng Đại nhưng lại không có số điện thoại của Cty Hoàng Đại, chỉ có số điện thoại của Cty Phụng Hoàng và số điện thoại của cố vấn kỹ thuật PGS.TS Mai Thành Phụng. Mọi giao dịch thông qua con của PGS.TS Mai Thành Phụng, tiền chuyển vào tài khoản con ông Phụng và sau đó phân bón được chuyển về theo đường xe.

Theo ông Tôn Fred That, Giám đốc Chi nhánh Cty TNHH Hoàng Đại tại TP.HCM: "Chúng tôi xác nhận sản phẩm này do Cty chúng tôi sản xuất vô chai đóng gói là đúng nhưng nhãn mác dán trên chai là hoàn toàn sai. Giữa Cty Phụng Hoàng và Hoàng Đại chưa bao giờ ký hợp đồng phân phối độc quyền; Cty chúng tôi cũng chưa bao giờ thuê PGS.TS Mai Thành Phụng làm cố vấn kỹ thuật cho sản phẩm này.

Số quyết định cho phép sản suất và lưu hành ghi trên nhãn là không đúng, vì đã hết hạn và Cty không còn sử dụng số quyết định này từ lâu. Nội dung nhãn mác cũng như hướng dẫn sử dụng hoàn toàn sai. Loại chai màu trắng có dung tích một lít này chúng tôi có bán cho ông Mai Đông Giang (con trai PGS.TS Mai Thành Phụng) là VINACAL K-HUMATE với hiệu ghi trên chai và chất lượng dành cho cây lúa chứ không chuyên cho cây hoa màu tổng hợp như lô hàng đang bị tạm giữ của Cty Phụng Hoàng".

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm