| Hotline: 0983.970.780

Phạt 350 triệu đồng công ty dệt may xả thải ra sông Bắc Hưng Hải

Thứ Sáu 12/04/2024 , 17:54 (GMT+7)

Hưng Yên UBND tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường với công ty dệt may vì hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Cụ thể, theo UBND tỉnh Hưng Yên, Công ty TNHH Dệt may Đại Hoa tại Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối B, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã xả thải vào hệ thống thoát nước mưa của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung. Nguồn thải này hòa vào các con kênh chảy ra sông Bắc Hưng Hải, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. 

Hình ảnh nước thải từ khu công nghiệp tràn ra các kênh mương, chảy vào hệ thống Bắc Hưng Hải. Ảnh: Hùng Khang.

Hình ảnh nước thải từ khu công nghiệp tràn ra các kênh mương, chảy vào hệ thống Bắc Hưng Hải. Ảnh: Hùng Khang.

Theo đúng quy trình, nước xả thải từ các công ty tại khu công nghiệp phải chảy theo đường ống về nhà máy xử lý nước thải, song công ty trên xả nước thải trái phép vào kênh thoát nước mưa.

Ngoài mức phạt 350 triệu đồng, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Công ty TNHH Dệt may Đại Hoa khắc phục hậu quả theo biên bản của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, cơ quan liên quan.

Thời gian nộp tiền phạt trong 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Quá thời hạn trên, nếu công ty không chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định. Đơn vị bị xử phạt vẫn có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Ngân hàng Thương mại CP Công Thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Kho bạc Nhà nước tỉnh Hưng Yên, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên phối hợp thực hiện.

Trước đó, Báo Nông nghiêp Việt Nam đã phản ánh thực trạng hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải ô nhiễm, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân tại tỉnh Hưng Yên.

Chia sẻ với báo chí, ông Trần Đăng Anh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên, khẳng định tỉnh ủng hộ doanh nghiệp phát triển, song không đánh đổi môi trường. Mọi hành vi gây ô nhiễm, thiệt hại cho môi trường đều sẽ bị xử lý nghiêm.

Hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải đảm bảo tưới cho 110.000ha canh tác, tạo nguồn cấp nước cho chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản 2.000ha và tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho hơn 3 triệu người.

Đặc biệt là tiêu nước, chống ngập úng cho toàn bộ diện tích 4 tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và Hải Dương.

Nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn kỹ thuật được xả vào hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải diễn ra phổ biến, dẫn đến ô nhiễm nước ngày càng trầm trọng, đặc biệt vào mùa kiệt từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm