| Hotline: 0983.970.780

Phát động cuộc thi khởi nghiệp tạo tác động xã hội

Thứ Bảy 11/02/2023 , 14:27 (GMT+7)

Giải nhất cuộc thi năm 2023 có phần thưởng với tổng giá trị 250 triệu đồng, giải nhì 120 triệu đồng, giải ba và giải ý tưởng cùng có phần thưởng 50 triệu đồng.

Ông Lê Toàn Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia, đại diện ban tổ chức giới thiệu về cuộc thi.

Ông Lê Toàn Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia, đại diện ban tổ chức giới thiệu về cuộc thi.

Ngày 11/2, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia phối hợp Làng Tạo tác động xã hội (thuộc Techfest), Đại học Kinh tế Quốc dân, Viện Kinh tế và Pháp luật quốc tế, Campus K Ventures phát động cuộc thi "Uơm tạo ý tưởng khởi nghiệp tạo tác động xã hội 2023".

Được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, dự kiến thời gian từ tháng 2/2023 đến tháng 4/ 2023, cuộc thi năm nay có điểm mới là ban tổ chức, các chuyên gia sẽ đồng hành lâu dài cùng những dự án.

Cụ thể, nhiều hoạt động sẽ được tổ chức xuyên suốt thời gian thi như các chuyên gia sẽ hỗ trợ tối ưu hóa mô hình kinh doanh, chuẩn hóa báo cáo về tình trạng lợi nhuận, tiếp thị đưa sản phẩm ra thị trường, hỗ trợ kết nối đầu tư trong nước và quốc tế...

Ông Lê Toàn Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia, đại diện ban tổ chức nhấn mạnh yếu tố "có giá trị kinh tế" và "tác động tích cực tới xã hội". Theo ông, những dự án thắng giải năm nay bắt buộc có bản chạy thử khi đăng ký tham dự.

"Ý tưởng mới hoàn toàn có thể tạo ra xu hướng và giữ vị trí tiên phong trong xã hội, nhưng lại chứa rủi ro. Ngược lại, những ý tưởng an toàn hơn sẽ vấp phải sự cạnh tranh cao. Dù thế nào, chúng tôi luôn hoan nghênh các nhóm khởi nghiệp, nhất là đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa", ông Thắng nói.

Ban tổ chức giới thiệu về những tiêu chí và thể lệ của cuộc thi năm 2023.

Ban tổ chức giới thiệu về những tiêu chí và thể lệ của cuộc thi năm 2023.

Với tổng điểm 100, ban tổ chức công bố 4 tiêu chí chấm giải gồm: tính cần thiết (20 điểm), tính khả thi (40 điểm), tính độc đáo và sáng tạo (20 điểm) và khả năng trình bày, phản biện của nhóm dự thi (20 điểm). 

Giải nhất cuộc thi năm nay có phần thưởng với tổng giá trị 250 triệu đồng, giải nhì 120 triệu đồng, giải ba và giải ý tưởng cùng có phần thưởng 50 triệu đồng.

Nhờ hỗ trợ từ nhiều vườn ươm, các viện và trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, đội quán quân 2023 sẽ có cơ hội hợp tác, gọi vốn với hàng chục quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ đầu tư và nhiều doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực.

Ngoài ra, những ý tưởng xuất sắc còn cơ hội gặp gỡ lãnh đạo thành phố Seoul, Trung tâm khởi nghiệp Seoul, Cơ quan xúc tiến Thương mại Hàn Quốc, Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc và các doanh nghiệp về mỹ phẩm, công nghệ.

Qua cuộc thi, ban tổ chức hy vọng có thể phát triển một hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam năng động, có khả năng chinh phục các đỉnh cao công nghệ nhưng cũng trở thành lực lượng góp phần gìn giữ các giá trị xã hội. 

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất