| Hotline: 0983.970.780

Phát động giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển”

Thứ Ba 21/04/2020 , 13:44 (GMT+7)

TP Hải Phòng phát động giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” dành cho các tác phẩm báo chí Trung ương và địa phương được đăng, phát từ ngày 01/11/2019 đến 01/11/2020.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng, đây là lần thứ 2, thành phố Cảng tổ chức giải này nhằm tôn vinh, tuyên dương, khen thưởng tác giả, tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao, nội dung và hình thức hấp dẫn, mang lại hiệu qua xã hội, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng.

Cầu Hoàng Văn Thụ  - 1 trong những công trình làm thay đổi diện mạo của Hải Phòng. Ảnh: Đinh Mười.

Cầu Hoàng Văn Thụ  - 1 trong những công trình làm thay đổi diện mạo của Hải Phòng. Ảnh: Đinh Mười.

Đồng thời thông hoạt động này góp phần cổ vũ, khích lệ các nhà báo, phóng viên viết, sáng tác các tác phẩm báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội về các kết quả thành tích nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của Đảng bộ và chính quyền thành phố.

Hội nghị tổng kết, công bố và trao giải dự kiến ngày 01/12/2020 và sẽ có 19 giải thưởng gồm 2 Giải A, 3 Giải B, 4 Giải C và 10 Giải Khuyến khích.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất