| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ trong rừng tràm

Thứ Ba 29/09/2020 , 19:26 (GMT+7)

4 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại khu vực đất trồng tràm của một người dân ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Các hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy trong khu vực trồng tràm của người dân. Ảnh: CĐ.

Các hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy trong khu vực trồng tràm của người dân. Ảnh: CĐ.

Ngày 29/9, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (Đội 584) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đã tìm kiếm và quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại một khu đất trồng tràm của người dân.

Trước đó, một người dân cung cấp tại khu vực đất trồng tràm của hộ gia đình ông Nguyễn Minh (thôn Nhan Biều 2, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) có hài cốt liệt sĩ.

Nhận được thông tin, Đội 584 phối hợp với chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn tiến hành khảo sát, tìm kiếm và cất bốc được 4 hài cốt liệt sĩ ở khu vực nói trên.

Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu từ 1m-1,5 m so với mặt đất, được bọc trong tăng võng cùng một số di vật như: cúc áo, thắt lưng, giày…

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ vẫn đang được Đội 584 tiếp tục thực hiện. Ảnh: CĐ.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ vẫn đang được Đội 584 tiếp tục thực hiện. Ảnh: CĐ.

Những hài cốt liệt sĩ sau đó đã được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong chờ làm lễ truy điệu và an táng.

Đội 584 cùng chính quyền địa phương đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.