| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện cháu bé 1 tuần tuổi bị bỏ rơi ở bãi ngô

Thứ Ba 18/05/2021 , 19:30 (GMT+7)

Bé trai mới 1 tuần tuổi bị bỏ rơi ở bãi ngô đang được cơ quan chức năng tìm kiếm bố mẹ đẻ để trao trả cho gia đình.

Cháu bé bị bỏ rơi được người dân phát hiện ở cánh đồng ngô. Ảnh minh họa: H.H.

Cháu bé bị bỏ rơi được người dân phát hiện ở cánh đồng ngô. Ảnh minh họa: H.H.

UBND xã Bình Lư (huyện Tam Đường, Lai Châu) cho biết, khoảng 19h ngày 16/5, bà Mào Thị Xuân (sinh năm 1970, trú bản Nà Hum, xã Bình Lư) phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi.

Cháu bé bị bỏ rơi còn đỏ hỏn, là một bé trai khoảng 1 tuần tuổi, nặng 2,2kg được đặt trong một vỏ bao tải ở vườn ngô địa phận bản Nà Hum. Khi đi làm qua khu vực này, bà Xuân nghe tiếng khóc và may mắn phát hiện cháu bé kịp thời. Bên cạnh cháu bé không có giấy tờ, tài sản nào khác.

Hiện nay, UBND xã chưa xác định được cha mẹ đẻ của cháu bé là ai do đó đã đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế huyện Tam Đường để kiểm tra theo dõi, chăm sóc sức khoẻ.

UBND xã cũng ra thông báo về việc tìm cha mẹ đẻ của cháu bé bị bỏ rơi. Trong thời gian 7 ngày, nếu không có thông tin cha mẹ cháu bé, UBND xã Bình Lư sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan cho cháu bé theo quy định của pháp luật.

UBND xã Bình Lư cũng giao cho công chức tư pháp, công an xã, bản Nà Hum và ban ngành đoàn thể theo dõi thực hiện nội dung nêu trên.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tân nghiên cứu sinh Harvard: Năng lượng tái tạo là nền tảng phát triển xã hội

Đối với Lê Mạnh Linh (sinh năm 2000), khả năng tiếp cận năng lượng chính là chỉ dấu quan trọng của sự phát triển xã hội, mang lại cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn.