| Hotline: 0983.970.780

Phía sau cuộc bán độ bóng đá

Thứ Năm 24/07/2014 , 15:00 (GMT+7)

Ngay sau trận đấu giữa Đồng Nai và Than Quảng Ninh kết thúc với tỷ số 3-5 chiều 20/7, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra nghi án bán độ tại giải Vô địch quốc gia V-League.

Lệnh bắt khẩn cấp đã được đưa ra vào ngày 22/7 đối với 6 cầu thủ của đội tuyển Đồng Nai gồm Phạm Hữu Phát, Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện, Phạm Lưu Thế Sơn, Nguyễn Thành Long Giang và Hà Niệm Tiến.

Như vậy, chỉ sau vụ 9 cầu thủ Ninh Bình tham gia bán độ cách đây 2 tháng, công chúng lại thêm một lần chua chát về tiêu cực của bóng đá Việt Nam. Pháp luật đã có nhiều bản án nghiêm khắc dành cho các cầu thủ và dư luận cũng không ngớt lời cảnh tỉnh gay gắt, nhưng chuyện cá độ và bán độ đã trở thành căn bệnh trầm kha đang gặm nhấm và hủy hoại môn thể thao vua tại nước ta.

Trái bóng lăn trong sân cỏ có thể chỉ tác động đến tín đồ túc cầu giáo, nhưng xem những bàn thắng như trò đỏ đen và trò gian lận thì ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng. Nói rộng hơn, cá độ và bán độ phơi bày sự tăm tối về đạo đức lẫn văn hóa của các cầu thủ đối với xã hội. Đã đến lúc, giới chuyên môn cũng như người hâm mộ phải thẳng thắn đánh giá những góc khuất phía sau các cuộc dàn xếp tỷ số!

Đa số cầu thủ đều xuất thân nghèo khó và học hành dang dở. Đời cầu thủ cũng chỉ kéo dài mấy năm. Vì vậy, không ít cầu thủ có tâm lý tranh thủ kiếm tiền, khiến ý thức chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam càng ngày càng tồi tệ.

Không ai dám chắc, những người quản lý các đội bóng đặt luôn tìm cách giáo dục và rèn luyện cầu thủ, hay chỉ nhăm nhăm tìm kiếm tài trợ và tìm cách lên hạng hoặc trụ hạng. Khi bóng đá không còn vẻ đẹp cống hiến thì bóng đá không khác gì chiếu bạc nhem nhuốc, mà kẻ thắng và kẻ thua đều thèm khát lợi ích cá nhân!

Các cầu thủ bán độ rất đáng trách. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, sân cỏ bây giờ không thể nào giống như một ốc đảo bình yên giữa biến động danh vọng khôn lường xung quanh.

Lương của cầu thủ tương đối cao, khoảng 20 triệu mỗi tháng, nhưng tiền bán độ mỗi trận gấp hàng chục lần như thế thì quả là sự cám dỗ chết người. Muốn trong sạch đội ngũ cầu thủ, chỉ có cách cách ly họ khỏi những cuộc ngả giá nghiệt ngã: hoặc tiêu diệt triệt để tệ nạn cá độ bóng đá, hoặc Nhà nước căn cơ quản lý cá độ bóng đá!

Mỗi một vụ bán độ bóng đá bị phanh phui, người Việt Nam lại tự nhắc nhở nhau: chúng ta sẽ trôi dạt về đâu, nếu tiếp tục cuống cuồng trong cơn địa chấn người người nôn nóng làm giàu, nhà nhà sốt suột leo lên hàng đại gia!

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm