| Hotline: 0983.970.780

Phiên chợ đầu năm tấp nập người mua, bán 'lộc'

Thứ Hai 15/02/2021 , 11:26 (GMT+7)

Cũng như người dân miền Trung, người dân Phú Yên đầu năm mới đều đi mua 'lộc' là lá trầu xanh và muối để cầu một năm may mắn, bình an và tài lộc.

Từ mùng 3 và mùng 4 Tết, các phiên chợ quê ở Phú Yên thường mở bán trở lại. Các chợ ngoài việc bày bán các sản vật cây nhà lá vườn để phục vụ nhu cầu ăn uống của người dân sau hai ngày chợ nghỉ Tết còn bày bán “lộc”.

Đầu năm các phiên chợ quê ở Phú Yên đều có bán 'lộc' là trầu xanh và muối. Ảnh: KS.

Đầu năm các phiên chợ quê ở Phú Yên đều có bán "lộc" là trầu xanh và muối. Ảnh: KS.

Lộc để đây chính là những lá trầu xanh và muối. Cụ bà Huỳnh Thị Liễu, 93 tuổi đã có thâm niên hơn 60 năm bán "lộc” tại chợ Phú Lâm (TP Tuy Hòa) cho biết, theo quan niệm của người xưa “đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” sẽ mang lại may mắn và tài lộc.

Cụ bà Huỳnh Thị Liễu đã hơn 60 năm bán trầu xanh và muối, hầu như năm nào cũng bán sạch. Ảnh: KS.

Cụ bà Huỳnh Thị Liễu đã hơn 60 năm bán trầu xanh và muối, hầu như năm nào cũng bán sạch. Ảnh: KS.

“Muối mang vị mặn, chống xú uế. Màu trắng của muối tượng trưng cho sự sạch sẽ và tinh khiết sẽ mang lại đem lại nhiều may mắn, tốt lành trong gia đình.

Còn lá trầu tương trưng cho lộc trời cho, ai đem lộc về nhà đầu năm sẽ mang tài lộc dồi dào cho cả năm”, cụ bà Liễu chia sẻ và nói, chính vì tin vào những điều tốt đẹp đó mà đa số người dân thường mua trầu vào đầu năm để mong mọi chuyện trong năm luôn được hanh thông.

Quan niệm trầu xanh tượng trưng cho lộc trời cho, ai đem lộc về nhà đầu sẽ mang tài lộc dồi dào cho cả năm. Ảnh: KS.

Quan niệm trầu xanh tượng trưng cho lộc trời cho, ai đem lộc về nhà đầu sẽ mang tài lộc dồi dào cho cả năm. Ảnh: KS.

Như tại điểm bán trầu xanh và muối của cụ bà Liễu, từ mùng 3 Tết Nguyên đán Tân Sửu đã bán sạch thúng trầu xanh cho người dân mua lộc. Mỗi gói trầu xanh gồm 3 lá có giá khoảng 5 ngàn đồng. Qua mùng 4 Tết, bà Liễu không còn trầu xanh để bán, chỉ còn ít muối.

Cách điểm bán của cụ bà Liễu không xa cũng rất nhiều điểm bán trầu xanh và muối được người dân đô xô mua “lộc” đầu năm.

Điểm bán lộc của bà Nguyệt từ mùng 3 đến nay rất đông người dân đến mua trầu xanh và muối. Ảnh: KS.

Điểm bán lộc của bà Nguyệt từ mùng 3 đến nay rất đông người dân đến mua trầu xanh và muối. Ảnh: KS.

Theo bà Huỳnh Thị Nguyệt, ở xã Hòa Thành (TX Đông Hòa) đã hơn 20 bán trầu xanh và muối tại chợ Phú Lâm, từ mùng 3 Tết đến nay bà đã bán 1.000 gói muối, còn trầu xanh đã bán 2 thúng vun đầy. Bà Nguyệt bán cả bịch muối và trầu xanh với giá khoảng 10.000 đồng. Tất cả người mua đều mua không mặc cả.

Được biết, phiên chợ đầu năm thường chỉ bày bán đến nửa buổi sáng. Sau ngày mùng 3 Tết, nhiều chợ sẽ mở bán lại bình thường.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm