| Hotline: 0983.970.780

Philippines cân nhắc NK gạo của Bangladesh

Thứ Tư 03/12/2014 , 10:04 (GMT+7)

Theo trang tin Oryza, Philippines hiện đang cân nhắc NK gạo của Bangladesh sau khi nước này công bố lo đủ lương thực tiến tới XK gạo trong tương lai.

Thông tin trên được tiết lộ sau khi thống đốc ngân hàng hai nước đưa ra sáng kiến nói trên trong cuộc gặp mặt cuối tháng 11 vừa qua.

Trước các giao dịch này, mới đây Bangladesh còn đề xuất XK khoảng 50.000 tấn gạo sang Sri Lanka với giá 450 USD/tấn (CIF) bất chấp lệnh cấm XK gạo trong năm tài chính 2014/2015 vẫn còn hiệu lực để giúp Sri Lanka khắc phục nạn thiếu lương thực do hạn hán kéo dài.

Đến nay Philippines đã nhập 1,8 triệu tấn gạo (kể cả 1,5 triệu tấn của năm 2014 đã nhập và 300.000 tấn tồn đọng của năm trước) và sang năm 2015 vẫn tiếp tục NK để đối phó tình trạng tăng giá và diện tích canh tác bị thu hẹp.

Theo Tổng cục thống kê Philippines (PSA), sản lượng lúa Philippines quý I/2015 dự kiến đạt 4,28 triệu tấn, giảm 0,6% so với 4,31 triệu tấn của năm 2014. Tổng sản lượng lúa của Philippines năm 2014 ước đạt 18,88 triệu tấn, tăng 2,4% so với 2013 (18,44 triệu tấn) nhưng vẫn thấp hơn so với với kế hoạch (19,07 triệu tấn) do Chính phủ đề ra.

Xem thêm
Tiêu thụ điện lập kỷ lục mới trong những ngày đầu nghỉ lễ

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sản lượng tiêu thụ điện ngày cả nước và công suất cực đại hệ thống điện đã đạt kỷ lục mới.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.