| Hotline: 0983.970.780

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: 'Không để sự cố chồng lên sự cố'

Thứ Hai 31/07/2023 , 20:25 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu tỉnh Lâm Đồng tập trung đánh giá, cảnh báo khu vực nguy hiểm và tổ chức di dời dân đến nơi an toàn.

Ngày 31/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ sạt lở đất nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) và chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Cùng với đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai, dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra hiện trường vụ sạt lở đất nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) và chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai, dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra hiện trường vụ sạt lở đất nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) và chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Báo cáo với Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và đoàn công tác, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong năm 2023, địa bản tỉnh xảy ra các hình thái thời tiết cực đoan, khó lường.

Đặc biệt mưa bão đã gây ra 4 vụ sạt lở nghiêm trọng làm 9 người tử vong. Trước những diễn biến bất lợi của thời tiết, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện hàng loạt biện pháp trong phòng, chống thiên tai, sạt lở đất. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, cảnh báo, di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt…

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận những nỗ lực trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Đối với vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại Bảo Lộc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đưa ra nhóm giải pháp, trong đó bao gồm thực hiện công tác khắc phục hậu quả, cảnh báo và thích ứng.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai Trần Lưu Quang làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn tại địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai Trần Lưu Quang làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn tại địa phương.

Về vấn đề khắc phục, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, không để sự cố chồng lên sự cố, phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng làm nhiệm vụ. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị phải thực hiện các thủ tục về chế độ, chính sách đối với các cán bộ, chiến sĩ hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng yêu cầu địa phương thực hiện công tác cảnh báo đối với các vị trí có nguy cơ sạt lở. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng cần có phương án dự phòng, di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng đưa ra vấn đề cần phải thích ứng với biến đổi khí hậu và giao UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện văn bản để tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chung cho cả nước.

Hiện trường vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại đèo Bảo Lộc.

Hiện trường vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại đèo Bảo Lộc.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn trong những ngày qua đã gây sạt lở 2 vị trí trên đèo Bảo Lộc. Trong đó, vụ sạt lở nghiêm trọng nhất xảy ra vào chiều 30/7 tại khu vực triền núi phía sau trụ sở Trạm Cảnh sát Giao thông Madaguôi (đèo Bảo Lộc, địa phận thuộc huyện Đạ Huoai).

Tại đây, khối lượng đất đá khổng lồ từ triền đồi bị sụt lún, đổ ập xuống trụ sở Trạm Cảnh sát chôn vùi 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông và một người dân làm họ tử vong.

Về tài sản, đất đá đã chôn vùi nhiều ôtô, xe máy, trang thiết bị máy móc trong trụ sở cảnh sát. Đất đá cũng tràn xuống, vùi lấp một quãng quốc lộ 20 khiến giao thông tuyến đèo Bảo Lộc bị tê liệt hoàn toàn.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn cũng khiến 4 nhà dân tại Tổ dân phố 7 (thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai) và một số diện tích cây trồng bị ngập. Trong khi đó, nước từ thượng nguồn đổ về làm mực nước sông Đại Bình và các nhánh suối dâng cao khiến nhiều khu dân cư ở thành phố Bảo Lộc bị ngập cục bộ.

Trong đó bao gồm 2 xã Đại Lào và Lộc Châu bị ngập trên diện rộng, nhiều nhà dân, trường mẫu giáo thôn 2 Đại Lào, cầu thôn 9 Đại Lào, đường Phan Huy Ích… bị ngập. Nước ngập gây chia cắt 2 thôn 7 và 9 xã Đại Lào và làm 2 căn nhà cấp 4 tại hẻm 814 Quốc lộ 20 bị sập một phần.
Mưa lớn khiến phường B’Lao, phường Lộc Sơn và Phường 2 bị ngập úng cục bộ. Hiện tại, UBND thành phố Bảo Lộc và các phường, xã đã tổ chức di dời 20 hộ dân đến nơi an toàn.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nhiều diện tích lúa sắp thu hoạch ở Quảng Bình bị đổ rạp do mưa lớn

Hàng trăm ha lúa vụ đông-xuân đang kỳ thu hoạch tại Quảng Bình bị đổ rạp do mưa lớn…