| Hotline: 0983.970.780

Phuc Khang Corporation lần thứ 3 liên tục được vinh danh

Thứ Hai 03/06/2019 , 19:47 (GMT+7)

Lễ vinh danh giải thưởng BCI Asia Award dành cho bất động sản Phúc Khang vừa được diễn ra trang trọng tại khách sạn Sheraton, Q.1, TP.HCM vào tối 31/5/2019.

BCI Asia Awards là sự kiện tôn vinh các doanh nghiệp trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng. Giải thưởng được trao tặng cho các công ty, chủ đầu tư, các đơn vị thiết kế sở hữu những công trình có giá trị lớn nhất tại thị trường 07 nước trong khu vực, đồng thời khuyến khích sự sáng tạo có trách nhiệm với môi trường và xã hội. Đây được xemnhư là một trong những giải thưởng danh giá nhất của ngành xây dựng trong khu vực và là diễn đàn giao lưu kinh nghiệm, tri thức giữa các nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ hàng đầu trong nước và quốc tế.

Sự kiện được tổ chức thường niên tại 07 quốc gia Châu Á bao gồm: Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Ông Trương Anh Tú, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Phuc Khang Corporation (giữa) nhận giải TOP Ten Developers 2019.

Đây là năm thứ 3 Phúc Khang vinh dự được xướng tên trong hạng mục giải thưởng Top 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam sau những nỗ lực không ngừng nhằm phát triển dòng căn hộ xanh chính phẩm quốc tế lần đầu tiên tại Việt Nam Diamond Lotus.

Giải thưởng lần này là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là sự động viên cho những nỗ lực và tâm huyết của Phúc Khang trong hành trình sáng tạo sản phẩm xanh giá trị đích thực dâng tặng khách hàng. Phúc Khang luôn hướng đến việc tạo dựng những đô thị xanh hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc, mong muốn kiến tạo nên những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của khu vực với chất lượng vượt trội, thông qua đó nâng cao chỉ số sức khỏe và chất lượng cuộc sống của cộng đồng cư dân.

Đến với sự kiện lần này, ngoài việc được vinh danh trong Tốp 10 nhà phát triển Bất động sản (BĐS) hàng đầu Việt Nam, Phúc Khang còn là Nhà tài trợ Vàng cho giải thưởng FuturArc Green Leadership Award - giải thưởng tìm kiếm những dự án sáng tạo, nâng tầm các công trình xanh (CTX) và có trách nhiệm với môi trường sinh thái ở Châu Á.

Cuộc thi năm nay hướng tới các dự án mới, tái tạo, phục hồi hoặc chuyển đổi tính năng, được hoàn thành trước 31/12/2018 tại phân khúc nhà ở dân cư, thương mại, học viện, đô thị và dự án phát triển xã hội. Đây là hành động thiết thực của Phúc Khang nhằm thể hiện trách nhiệm trên hành trình phát triển CTX, cùng lan tỏa tinh thần xanh, tư duy xanh đến với cộng đồng để chung tay kiến tạo một Việt Nam xanh hơn và tốt đẹp hơn.


Bà Lưu Thị Thanh Mẫu (áo vàng) – Tổng giám đốc Phuc Khang Corporation trao giải FuturArc Green Leadership Award cho các thí sinh đạt giải.

Cho tới nay, Phúc Khang đã và đang tiếp tục xây dựng, hoàn thiện những Đô thị Xanh nhân văn,đồng thời tích hợp những tiêu chuẩn tiên tiến nhất trên thế giới nhằm mang lại cho cư dân một cuộc sống sinh thái với chất lượng và giá trị vượt trội. Đáng kể là việc bức tường xanh khổng lồ giữa lòng Sài Gòn Diamond Lotus Riverside đã đón các cư dân xanh về sinh sống và sắp tới đây sẽ đón thêm hàng trăm công dân toàn cầu gia nhập cộng đồng xanh kết nối toàn cầu cùng Phúc Khang.

Không chỉ vậy, để đánh dấu năm thứ 10 trên Hành trình Xanh thịnh vượng, Phúc Khang đã cho ra mắt Rome by Diamond Lotus, một sản phẩm thuộc phân khúc hạng sang ngay tại cửa ngõ phía Đông Sài Gòn. Lấy cảm hứng từ những kiệt tác kiến trúc cổ điển trên thế giới, thành Rome Sài Gòn là sự kết hợp hoàn hảo giữa giá trị thẩm mỹ của cộng đồng về mặt di sản và tinh thần xanh nhân văn của Phúc Khang để tạo nên một Di sản xanh độc đáo mang tính biểu tượng của cả khu vực.

Kiên trì với sứ mệnh “Tiên phong và thúc đẩy việc kiến tạo phong cách sống tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái nhân văn bền vững theo chuẩn mực xanh toàn cầu”, hiện tại, Phúc Khang đã khẳng định vị thế nhất định trên thị trường và đang từng bước nỗ lực để vươn mình trở thành thương hiệu Bất động sản xanh chính phẩm chuẩn mực Quốc tế dẫn đầu tại Việt Nam.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm