| Hotline: 0983.970.780

PVFCCo đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất

Thứ Tư 27/03/2013 , 14:29 (GMT+7)

Ngày 26/3, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (28/3/2003 – 28/3/2013) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ngày 26/3, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (28/3/2003 – 28/3/2013) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tới dự lễ kỷ niệm có Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đại diện các Bộ, ngành…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Minh Tiến, Chủ tịch HĐQT PVFCCo đã ôn lại chặng đường 10 năm hình thành và phát triển, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ ngành...đã quan tâm sâu sát tới sự phát triển của PVFCCo…Dù chỉ mới 10 năm thành lập, nhưng những thành quả mà PVFCCo mang lại là vô cùng ấn tượng bất chấp những khó khăn trở ngại của nền kinh tế bị suy thoái liên tục những năm qua.


Ông Bùi Minh Tiến, Chủ tịch HĐQT (trái), ông Cao Hoài Dương, Tổng giám đốc PVFCCo đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất

Từ một đất nước mà phân đạm phải phụ thuộc vào thị trường thế giới, giá cả biến động, đến nay thương hiệu “Đạm Phú Mỹ” (công trình đầu tiên của ngành Hóa dầu Việt Nam) của PVFCCo đã chiếm lĩnh gần như toàn bộ thị trường Việt Nam với sản lượng mỗi năm từ 700-800 ngàn tấn giúp cho giá phân đạm đựơc bình ổn. Bên cạnh đó, PVFCCo đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu tại thị trường Lào, Campuchia, Myanmar, Malaysia, Philippines (năm 2013 PVFCCo dự kiến XK từ 100 - 150 tấn đạm sang những thị trường nói trên). Năm 2012, PVFCCo đạt tổng doanh thu lên tới 13.590 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3.600 tỷ đồng (vượt tới 80% so với kế hoạch). Trung bình mỗi nhân viên của PVFCCo trong năm 2012 làm ra doanh thu tới 7 tỷ đồng, đạt lợi nhuận 2 tỷ đồng - một kết quả ấn tượng trong bối cảnh kinh tế khó khăn…

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao, PVFCCo còn xác định phương châm: “Phát triển DN đi đôi với trách nhiệm xã hội”. Nhiều năm qua, các hoạt động an sinh xã hội (ASXH) của PVFCCo luôn thiết thực, hướng tới 4 lĩnh vực: Y tế - giáo dục; tặng nhà đại đoàn kết; cứu trợ nhân đạo - hỗ trợ khắc phục thiên tai; hướng về biển đảo và đền ơn đáp nghĩa. Qua 10 năm hình thành, PVFCCo đã dành hơn 550 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động phúc lợi. Với những kỳ tích mà PVFCCo đã đạt được, đơn vị này đã vinh dự đựơc Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất, Hạng Nhì; Nhà máy Đạm Phú Mỹ đựơc tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì, Ba; nhiều tập thể, cá nhân của PVFCCo vinh dự được Chính phủ tặng bằng khen và nhiều danh hiệu cao quý, uy tín khác…

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm