| Hotline: 0983.970.780

Quảng bá sản phẩm nông - lâm - thủy sản Việt Nam tại Trung Quốc

Thứ Tư 01/06/2011 , 10:36 (GMT+7)

Hội nghị quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản và giao thương trực tiếp giữa giữa các DN Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra vào hồi 14 giờ, ngày 7/6/2011, tại khách sạn Thái Long Hồng Thụy, số 279, đường Chun Cheng, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc dưới sự chủ trì của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp hai nước.

Đây là một trong những hoạt động quan trọng của DN Việt Nam trong khuôn khổ Hội chợ hàng hóa XNK Côn Minh 2011, diễn ra từ ngày 6-10/6/2011. Dự kiến sẽ có khoảng 200 DN hoạt động trong lĩnh vực nông lâm thủy sản của Việt Nam và Trung Quốc tham gia hội nghị này.

Trong những năm gần đây, mặc dù DN và Chính phủ hai nước đã có nhiều cố gắng trong việc xúc tiến thương mại để đẩy mạnh kim ngạch XNK giữa hai nước nhưng vẫn chưa xứng với tiềm năng. Điển hình là ngành hàng thủy sản, năm 2009 Trung Quốc NK thủy sản của VN đạt 124 triệu USD, năm 2010 Việt Nam xuất sang TQ 162 triệu USD thủy sản nhưng chỉ chiếm thị phần có 3,24% trong kim ngạch XK thủy sản của Việt Nam. Năm 2009, lượng điều XK vào Trung Quốc đạt kim ngạch 177,5 triệu USD, tăng 23,2% về lượng và chỉ tăng 7,5% về giá trị so với năm 2008. Năm 2009 Trung Quốc không NK hồ tiêu từ Việt Nam, trong khi năm 2008 đạt 656 tấn trị giá 2,2 triệu USD...

Trong khuôn khổ hội nghị này, các cơ quan liên quan, các hiệp hội và các DN Vân Nam Trung Quốc sẽ phối hợp, giúp đỡ các DN Việt Nam tìm kiếm bạn hàng, thúc đẩy thương mại nông lâm thủy sản của hai nước ngày càng phát triển tương xứng với tiềm năng và nhu cầu của hai nước.

Trước tình hình đó, năm 2011 Việt Nam đã đẩy mạnh XTTM tại Trung Quốc, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ giao thương, và tại hội nghị này doanh nghiệp hai nước sẽ đưa ra những kiến nghị, trên cơ sở đó Chính phủ hai nước sẽ tìm các giải pháp để đẩy mạnh kim ngạch XNK, đặc biệt là tìm kiếm và thực hiện các giải pháp để sản phẩm nông lâm thủy sản của Việt Nam được NK vào Trung Quốc thuận lợi.

Các DN Việt Nam đề nghị cơ quan quản lý và các DN Vân Nam Trung Quốc sang thăm Việt Nam để hiểu rõ hơn về tiềm năng, tình hình sản xuất và xuất khẩu của nông lâm thủy sản Việt Nam, nhằm đẩy mạnh hợp tác về thương mại và đầu tư. Đồng thời kiến nghị các cơ quan quản lý nông lâm thủy sản, xúc tiến thương mại hai nước tăng cường hợp tác, thường xuyên trao đổi thông tin về quản lý, cơ chế, chính sách và các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các rào cản kỹ thuật và thương mại, nhằm hỗ trợ thúc đẩy thương mại nông lâm thủy sản của hai bên...

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm