| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình quản lý chặt chẽ tàu cá khai thác trên biển

Thứ Hai 19/04/2021 , 22:22 (GMT+7)

Tình trạng tàu cá ngư dân Quảng Bình vi phạm vùng biển nước ngoài, khai thác thủy sản trái phép đã được giảm nhiều so với trước đây…

Theo ông Lê Ngọc Linh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Bình, để có được kết quả tốt, đơn vị đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, việc đánh dấu nhận biết tàu cá, lắp đặt, quản lý thiết bị giám sát hành trình tàu cá cũng là một điểm nhấn.

Thanh tra Chi cục Thủy sản Quảng Bình kiểm tra tàu cá trước lúc xuất bến. Ảnh: N.Tâm

Thanh tra Chi cục Thủy sản Quảng Bình kiểm tra tàu cá trước lúc xuất bến. Ảnh: N.Tâm

Qua công tác vận động, chỉ trong thời gian ngắn, các chủ tàu cá từ 12m trở lên đã thực hiện sơn đánh dấu tàu cá được 1.360 chiếc (đạt trên 70% tổng số tàu). Trong đó, huyện Bố Trạch đã thực hiện tốt nhất, đạt trên 94% số tàu. Riêng nhóm tàu cá dưới 12m, chủ yếu là bơ nan, tàu công suất nhỏ hoạt động vùng biển ven bờ rất khó thực hiện việc sơn đánh dấu theo quy định. 

Cũng theo ông Linh, việc cấp giấy phép khai thác thủy sản theo hạn ngạch cũng đã được khẩn trương thực hiện để hỗ trợ ngư dân yên tâm ra khơi. “Sở Nông nghiệp - PTNT đã tham mưu UBND tỉnh công khai hạn ngạch. Đồng thời, phối hợp với các địa phương thông báo cho các chủ tàu biết để thực hiện cấp hết 1.043 giấy phép khai thác thuỷ sản vùng khơi theo đúng quy định”- ông Linh nói..

Công tác kiểm tra tàu cá xuất bến, cập cảng cũng đã được triển khai nghiêm và đúng quy trình. Để phù hợp với điều kiện, đặc thù nghề cá của địa phương, tỉnh Quảng Bình giao Sở Nông nghiệp - PTNT thành lập Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá. Sau khi thành lập, Văn phòng đã ban hành quy chế làm việc, quy trình kiểm tra để triển khai thực việc kiểm soát tàu cá nhập cảng tại cảng cá Nhật Lệ, Sông Gianh, xuất bến tại cửa sông Nhật Lệ, Gianh, Roòn.

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình thực hiện kiểm soát tàu cá trên vùng biển gần bờ. Ảnh: N.Tâm

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình thực hiện kiểm soát tàu cá trên vùng biển gần bờ. Ảnh: N.Tâm

Từ năm 2020 đến nay, Văn phòng đã kiểm tra trên 3.300 lượt tàu, trong đó có gần 2.300 lượt tàu xuất bến, trên 1.000 lượt tàu cá cập cảng. Việc kiểm tra tàu cá xuất bến được Đoàn Công tác của Bộ Nông nghiệp - PTNT ghi nhận, đánh giá cao.

Để ngăn chặn các hành vi vi phạm về khai thác thủy sản, vi phạm khai thác IUU, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các lực lượng chức năng đã đẩy mạnh kiểm tra, xử lý. Ông Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT Quảng Bình cho rằng: “Kiểm tra chặt, xử lý nghiêm cũng là giải pháp mạnh để góp phần tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC”.

Với quyết tâm đó, Sở Nông nghiệp - PTNT Quảng Bình chỉ đạo tổ chức 34 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua đó, phát hiện và xử lý 122 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng tịch thu 29 bộ kích điện mà ngư dân sử dụng để đánh bắt có tính hủy diệt.

Hầu hết các địa phương trong tỉnh đã thực hiện kiểm tra hoạt động khai thác thuỷ sản tại vùng nước nội địa trên địa bàn. Trên 30 trường hợp vi phạm đã được phát hiện và xử lý nghiêm. Ông Lê Văn Lợi trao đổi: “Chúng tôi không chỉ kiểm tra, phát hiện, xử lý mà chú trọng lồng ghép với công tác tuyên truyền, cho ngư dân tự nguyện cam kết không tái phạm. Hướng dẫn ngư dân chấp hành đúng các quy định về khai thác thuỷ sản. Chính nhờ đó đã hạn chế được tình hình vi phạm”.

Qua công tác kiểm tra, xử lý và ngư dân đã nâng cao ý thức nên việc vi phạm đã giảm nhiều so với thời gian trước đây. Tình trạng tàu giã cào khai thác trái phép tại vùng biển ven bờ đã giảm hẳn. Trong năm qua, không còn ý kiến phản ánh của ngư dân về hiện tượng này.

Kiểm tra tàu cá ngư dân hoạt động trên biển. Ảnh: N.Tâm

Kiểm tra tàu cá ngư dân hoạt động trên biển. Ảnh: N.Tâm

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình chủ động tổ chức các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát tàu cá. Từ công tác kiểm tra, đã phát hiện, xử lý 75 vụ/83 tàu cá vi phạm, xử phạt hành chính gần 600 triệu đồng.

Cũng trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh vùng biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ mua bán , vận chuyển thuốc nổ. Đã chuyển cơ quan điều tra để điều tra, xử lý hình sự 4 vụ/9 đối tượng hành vi vận chuyển, tàng trữ chất nổ. Tang vật thu được gồn 280 kg thuốc nổ, trên 1.300 kíp nổ, 171 m dây cháy chậm. Với những biện pháp quản lý mạnh, tình trạng ngư dân sử dụng chất nổ để khai thác trên biển đã từng bước được hạn chế cơ bản.

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi tại Việt Nam chưa hoàn thiện

HÀ NỘI Tại Việt Nam, các biện pháp phòng vệ, các tiêu chuẩn kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi chưa được cập nhật đủ và hoàn thiện, khiến nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu.

Nhân nuôi 180 triệu ong ký sinh để khống chế sâu đầu đen

BẾN TRE Năm 2025, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu nhân nuôi khoảng 180 triệu con ong ký sinh thả ra môi trường để tiêu diệt sâu đầu đen hại dừa.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.