| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: Rốt ráo phòng ngừa dịch tả lợn châu Phi

Thứ Tư 06/03/2019 , 10:02 (GMT+7)

Ông Lê Minh Ngân- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho hay: “Trước tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) có nguy cơ lan rộng, Quảng Bình cũng đã rốt ráo, chủ động trong công  tác phòng chống, ngăn ngừa”

UBND tỉnh đã tổ chức nghị hội triển khai nhanh chóng kế hoạch phòng chống DTLCP. Trên tinh thần đó, yêu cầu các sở, ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc kế hoạch phòng, chống dịch bệnh.  Theo đó, lực lượng thú y và các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát phương tiện vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn nhập vào và đi qua địa bàn tỉnh tại các chốt kiểm soát dịch bệnh động vật phía bắc và phía nam tỉnh. Qua đó, nhằm phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Mặt khác, tỉnh cũng đã có văn bản chỉ đạo, nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc trên địa bàn. Tăng cường kiểm soát, giám sát phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy, đường hàng không, khách du lịch từ các nước đã và đang có dịch bệnh mang thịt lợn, kể cả sản phẩm thịt lợn đã qua chế biến. “Chủ động cung cấp thông tin phòng, chống dịch cho các cơ quan truyền thông để đến tận người dân nhanh nhất. Các sở, ngành có nhiệm vụ phối hợp với Sở NN-PTNT  thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh”- ông Ngân nhấn mạnh.

Phun khử trùng chuồng trại

Ông Trần Công Tám- Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi  Thú y tỉnh cho biết đã ứng 40.000 liều vắc xin và  trên 2.700 lít hóa chất tiêu độc khử trùng các loại để chủ động phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương. Một cán bộ lãnh đạo  Chi cục cũng đã được tăng cường trực tiếp  chỉ đạo tại Trạm Thú y Cha Lo (khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo) để  giám sát việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ở nước ngoài nhập vào địa bàn.  “Chúng tôi vận động người dân vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại khu vực chăn nuôi, điểm buôn bán, giết mổ lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất sát trùng. Hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở  theo dõi, giám sát đàn lợn. Nếu phát hiện lợn có dấu hiệu nghi mắc bệnh TLCP hay lợn chết không rõ nguyên nhân thù nhanh chóng báo cho cơ quan thý y để xử lý kịp thời”- ông Tám nói.

Chiều ngày 5/3, lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Quảng Bình đã cùng lạnh đạo UBND huyện Quảng Trạch (địa bàn tiếp giáp với tỉnh Hà Tĩnh) đã có cuộc họp nhằm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ ngăn chặn, phòng chống  bệnh TLCP. Tại cuộc họp, hai bên thống nhất vao việc dang thực hiện các biện phắp nhằn ngăn chặn dịch bệnh. “Huyện tích cực phối hợp với lực lượng thý y, hỗ trợ kịp thời hoạt động của lực lượng tại chốt kiểm soát phía bắc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền  cho người dân hiểu rõ để phòng ngừa. Công tác tiêm vắc xin, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng cũng được chúng tôi ưu tiên hàng đầu”- ông Nguyễn Xuân Đạt- Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch nói.

    Tags:
Xem thêm
Hà Nội bắt chó thả rông, kiên quyết xử lý theo quy định

Tình trạng thả rông chó, mèo tại các khu vực công cộng không có rọ mõm, dây xích, không có người dắt vẫn đang xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm