| Hotline: 0983.970.780

Dịch tả lợn Châu Phi có chiều hướng lan rộng tại Hưng Yên

Thứ Ba 05/03/2019 , 20:18 (GMT+7)

Ngày 5/3, tại vùng dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, thông tin lợn ốm chết từ các xã báo về dồn dập.

Ngay trong buổi chiều, hàng chục con lợn của một gia đình tại xã Hoàn Long (huyện Yên Mỹ) đã bị tức tốc tiêu hủy, lấy mẫu xét nghiệm. DTCLP tại Hưng Yên những ngày qua đang có chiều hướng tiếp tục lan rộng…

17-32-25_3
Tiêu huỷ đàn lợn nghi nhiễm DTLCP

Trưa 5/3, số điện thoại của lực lượng chức năng huyện Yên Mỹ đổ dồn chuông, cuộc gọi từ lãnh đạo xã Hoàn Long báo xuất hiện lợn chết, nghi nhiễm DTLCP trên địa bàn. Hơn 1h chiều, PV NNVN cùng lực lượng chức năng có mặt tại khu vực xảy ra lợn chết. Chủ hộ là anh Trần Đức Hưng, thôn Hòa Mục, xã Hoàn Long. Tại trang trại, đàn lợn của anh Hưng nằm chết la liệt. Biểu hiện lâm sàng của đàn lợn đặc trưng là tím tái da, nôn ra máu, co giật. Anh Hưng cho biết, cách đây 3 ngày, một số con lợn có biểu hiện sốt, co giật và tới sáng 5/3, khoảng 10 con lăn đùng ra chết. Anh lập tức báo cáo lên chính quyền xã.

Các cơ quan chuyên môn huyện Yên Mỹ có mặt tại đây khẳng định, qua dấu hiệu lâm sàng, gần như chắc chắn 100% đàn lợn kể trên bị nhiễm virus DTLCP. Trong chiều 5/3, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy 20 con lợn chết trên tổng đàn 49 con của gia đình anh Hưng.

17-32-25_1
Anh Trần Đức Hưng bên đàn lợn chết của gia đình

Cũng trong chiều 5/3, PV NNVN nắm được, liên tiếp có thông tin lợn ốm nghi nhiễm DTLCP tại nhiều xã như Đồng Than, Yên Phú, Trung Hưng… của huyện Yên Mỹ. Chiều tối cùng ngày, Chi cục Thú y tỉnh Hưng Yên cũng đã tiến hành lấy mẫu lợn tại xã Trung Hưng.

Trở lại ổ dịch xã Yên Hoà, huyện Yên Mỹ, ông Lê Văn Duyệt, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa cho biết, địa phương vừa có thêm 2 hộ dân nuôi lợn bị nhiễm DTLCP. Số lợn của 2 hộ bị tiêu hủy là 48 con, trọng lượng khoảng 4,7 tấn.

Như vậy, tính hết ngày 5/3, toàn xã Yên Hòa có 43 hộ có lợn nhiễm DTLCP, tại 2 thôn là Khóa Nhu 2 và Đông Hòa. Trong đó, dịch bệnh chủ yếu xảy ra ở thôn Khóa Nhu 2 với 40 hộ. Tổng đàn lợn tại Yên Hòa bị tiêu hủy tới nay là 1.772 con, tổng trọng lượng 154,4 tấn. Trong đó chủ yếu là lợn thịt và lợn con

Trong khi đó, tại xã Trung Nghĩa (thành phố Hưng Yên) – điểm dịch đầu tiên của tỉnh Hưng Yên, ông Cao Đăng Trường, cán bộ thú y xã cho biết, dịch bệnh tại đây cơ bản được khống chế với số lượng 1 hộ bị dịch và không lây lan ra nhiều hộ xung quanh.

17-32-25_2
Cán bộ Thú y lấy mẫu máu tại xã Hoàn Long để gửi đi xét nghiệm
17-32-25_5
Tiêu độc khử trùng bằng vôi bột xung quanh trại lợn

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm