| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ninh có tân Chủ tịch UBND tỉnh là Tiến sỹ tốt nghiệp tại Úc

Thứ Bảy 31/10/2020 , 09:48 (GMT+7)

Ông Nguyễn Tường Văn, Tiến sỹ Kinh tế Đại học Quốc gia Úc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng 31/10, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) để tiến hành công tác bầu cử nhân sự lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và quyết định một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Báo QN

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Báo QN

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, chủ tọa Kỳ họp, nêu rõ: Tỉnh quyết tâm thực hiện thành công "mục tiêu kép" trong năm 2020: vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, chăm lo, bảo vệ an toàn sức khỏe của nhân dân, giữ vững địa bàn "An toàn - thân thiện - hấp dẫn"; vừa nhanh chóng phục hồi đà tăng trưởng cao, phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 2 con số; ổn định kinh tế - xã hội, chăm lo bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

Cùng với đó, tỉnh sẽ thảo luận, thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất và Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đợt 3 năm 2020 để thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư công, đầu tư tư, hợp tác công - tư đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, tạo việc làm mới. Thảo luận, quyết nghị thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư và triển khai các dự án có quy mô lớn, tạo bước đột phá phát triển kinh tế - xã hội cho Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái và tỉnh Quảng Ninh cũng như cả vùng.

"Nội dung của Kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, trong đó có nội dung kiện toàn Chủ tịch UBND tỉnh nhằm tiếp tục củng cố bộ máy của chính quyền địa phương, tạo sức mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của UBND tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh cùng mong mỏi của cử tri, nhân dân trong tỉnh. Đây không chỉ là vinh dự, trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh xứng đáng với niềm tin tưởng của Trung ương. Vì vậy, tôi đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp đề cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân toàn tỉnh, tập trung trí tuệ nghiên cứu kỹ các tờ trình, dự thảo nghị quyết, các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp, thảo luận có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, quyết nghị những vấn đề khả thi, đi vào cuộc sống", Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh..

Ngay sau phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Xuân Ký, 100% đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh đã nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Thắng (vừa được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên); miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đối với ông Đặng Huy Hậu (nghỉ hưu theo chế độ).

HĐND tỉnh đã giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đối với ông Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Kết quả, ông Nguyễn Tường Văn trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỉ lệ phiếu đạt 98,4% (61/62 phiếu).

Ông Nguyễn Tường Văn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương.

Ông Nguyễn Tường Văn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương.

Ông Nguyễn Tường Văn, sinh năm 1971, quê quán: Thành phố Hải Phòng; dân tộc: Kinh, tôn giáo: Không. Trình độ chuyên môn: Đã tốt nghiệp Tiến sỹ Kinh tế Đại học quốc gia Úc (Australia National University); Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Tường Văn là Thứ trưởng Bộ Xây dựng, giúp Bộ trưởng quản lý Nhà nước các lĩnh vực phát triển đô thị, quy hoạch xây dựng và trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác hợp tác quốc tế ngành Xây dựng; Phụ trách chung về dự án ODA; Phụ trách chung về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành Xây dựng.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm