| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ninh đặt mục tiêu '3 được' trong chống buôn lậu

Thứ Sáu 15/12/2023 , 15:36 (GMT+7)

Hải quan Quảng Ninh đặt mục tiêu quản lý được địa bàn, kiểm soát được tình hình và kiềm chế được đối tượng, không để hình thành điểm nóng về buôn lậu.

Lực lượng Hải quan, Biên phòng phối hợp tuần tra tuyến biên giới trên địa bàn TP Móng Cái.

Lực lượng Hải quan, Biên phòng phối hợp tuần tra tuyến biên giới trên địa bàn TP Móng Cái.

Theo Cục Hải quan Quảng Ninh, năm 2023, tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa qua các tuyến biên giới, cửa khẩu của tỉnh cơ bản được kiểm soát. Các lực lượng chức năng của tỉnh đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua các tuyến đường bộ, đường biển, hàng không... Tuy nhiên qua kiểm tra, giám sát, kiểm soát cho thấy, vận chuyển hàng lậu, buôn lậu gian lận thương mại vẫn diễn ra với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hải quan tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 189 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm là 5,54 tỷ đồng; tăng 793% về số vụ, tăng 16,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022; đạt 118% chỉ tiêu về số vụ, 113% chỉ tiêu về trị giá Tổng cục Hải quan giao năm 2023.

Nổi bật, hồi 13 giờ ngày 7/10/2023, tại khu vực bãi đất trống trước cổng chợ 4 thuộc phường Trần Phú (TP Móng Cái), Đội Kiểm soát Hải quan số 1 (Cục Hải quan tỉnh) phát hiện, bắt giữ ông Nguyễn Hữu Tám (địa chỉ thôn 9, Quảng Minh, huyện Hải Hà) vận chuyển 4.000 con vịt giống, trị giá 16 triệu đồng, không có hóa đơn, chứng từ. Đội đã xử phạt 3,375 triệu đồng, tiêu hủy toàn bộ tang vật.

Trước đó, hồi 12 giờ 45 phút ngày 22/9/2023, tại khu vực Đại lộ Hòa Bình (thuộc phường Trần Phú, TP Móng Cái), Đội Kiểm soát Hải quan số 1 phát hiện, bắt giữ ông Nguyễn Quốc Hưng (địa chỉ xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng) vận chuyển 125kg nầm lợn đông lạnh không có hóa đơn chứng từ, trị giá 25 triệu đồng. Đội đã xử phạt 3,375 triệu đồng, tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

Lãnh đạo Đội Kiểm soát Hải quan số 1 cho biết: Móng Cái là địa bàn giao thương năng động với nước bạn Trung Quốc. Vì vậy các loại tội phạm lợi dụng đêm tối, đồi núi, khu vực biển nhiều luồng lạch để vận chuyển hàng hóa lậu. Tại khu vực cửa khẩu đường bộ vẫn còn tình trạng một số cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng quy trình thủ tục hải quan thông thoáng để khai sai tên hàng hoặc không khai, gian lận về chủng loại, số lượng; đặc biệt là vào thời điểm cuối năm khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao.

Công chức Hải quan Móng Cái phát tờ rơi tuyên truyền về Luật Hải quan đến tay người dân.

Công chức Hải quan Móng Cái phát tờ rơi tuyên truyền về Luật Hải quan đến tay người dân.

Theo đánh giá của Cục Hải quan Quảng Ninh, mặc dù công tác phòng, chống buôn lậu gian lận thương mại đã được các ngành chức năng kiểm soát chặt chẽ, nhưng vẫn còn tồn tại những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện. Nguyên nhân là do nguồn lực của các lực lượng chức năng khu vực biên giới, vùng biển còn hạn chế; các đối tượng lợi dụng triệt để địa hình tuyến biên giới trên bộ, trên biển phức tạp, hoạt động vào thời gian ban đêm, khó phát hiện bắt giữ. Do nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm tăng cao, đối tượng có thể lợi dụng để buôn lậu, cất giấu, mua bán hàng hóa, nhất là các mặt hàng cấm...

Trước tình hình đó, Cục Hải quan Quảng Ninh bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, triển khai hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Hải quan Quảng Ninh đặt mục tiêu quản lý được địa bàn, kiểm soát được tình hình và kiềm chế được đối tượng, không để hình thành điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, góp phần bình ổn thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Cùng với đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; dự báo, cảnh báo, nhận diện được các phương thức, thủ đoạn vi phạm để đề ra giải pháp phòng ngừa, phương án đấu tranh ngăn chặn; chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong giai đoạn cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Đồng thời, đảm bảo đúng quy định pháp luật, không làm ảnh hưởng hoặc cản trở hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Hải quan Quảng Ninh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quyết liệt, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới.

Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng chủ lực như Bộ đội Biên phòng, Công an, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường và các đơn vị nghiệp vụ của Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan)... nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới.

Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, giám sát đột xuất về kỷ cương, kỷ luật công vụ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những công chức, người lao động thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý, làm ngơ, có biểu hiện thông đồng, móc nối để các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm…

Xem thêm
Thái Nguyên có thêm 2 Phó Giám đốc Sở

Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên vừa có tân Phó Giám đốc.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khát vọng Huổi Khon

13 năm trước, bản vùng cao này là một điểm nóng về trật tự xã hội, nhưng giờ thay da đổi thịt như một lời hứa nguyện theo Đảng, theo chính quyền của bà con.