| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ninh phát triển cây dược liệu

Thứ Năm 27/11/2014 , 09:18 (GMT+7)

Quảng Ninh là tỉnh hội tụ đầy đủ các yếu tố tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng để phát triển cây dược liệu.

Theo thống kê, trên toàn tỉnh có trên 600 loài dược liệu, trong đó nhiều loài quý, có giá trị kinh tế cao như ba kích, hồi, trẩu, quế, bình vôi, hoàng đằng, đẳng sâm, thổ phục linh...

Trước thực trạng dược liệu thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, trong khi nhu cầu sử dụng dược liệu trong nước và thế giới ngày càng lớn, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số DN đầu tư trồng dược liệu, gồm Cty CP Đông Sơn (làm 85 ha ở huyện Hoành Bồ), Cty Secoin Quảng Ninh (làm 70 ha tại Đông Triều), Cty TNHH Dược liệu Đông Bắc (có 30 ha tại Cẩm Phả)...

Nhiều HTX cũng tham gia SX cây dược liệu như HTX Toàn Dân (Ba Chẽ) trồng hơn 100 ha, HTX Nông trang Quảng La (Hoành Bồ) phát triển nấm linh chi... Từ các mô hình trồng, chế biến dược liệu, đến nay các đơn vị đã đưa ra thị trường 28 sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng như hoạt huyết dưỡng lão; hoàn long não hạt sen; mẫu sinh đường; bổ phế thủy; phong thấp thủy...

Chương trình OCOP (mỗi xã, phường một sản phẩm) ở Quảng Ninh cũng tạo ra một số thuốc được chế biến từ dược thảo thiên nhiên như trà giảo cổ lam, trà diệp hạ châu, dầu xoa bóp...

Để phát triển có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về nguồn dược liệu trên địa bàn tỉnh, tỉnh Quảng Ninh kết triển khai chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư vào lĩnh vực phát triển dược liệu như hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thuê đất; hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng; hỗ trợ nguồn nhân lực (thuê chuyên gia); xây dựng thương hiệu, chuyển giao công nghệ...

Ngày 9/11 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các Bộ Y tế, KH-CN,  NN-PTNT tổ chức hội thảo KH-CN phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh. Tại hội thảo, Bộ Y tế công bố QĐ thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và Ban Soạn thảo Đề án xây dựng "Vườn bảo tồn & phát triển cây thuốc quốc gia Yên Tử".

UBND Quảng Ninh đã trao giấy chứng nhận cho Trung tâm Bảo tồn, phát triển sinh vật cảnh & làm vườn của tỉnh. Theo đó, trung tâm sẽ triển khai đầu tư dự án trồng rừng, bảo tồn, phát triển cây cổ thụ, cây quý hiếm, cây cảnh quan đô thị, cây dược liệu và cây xanh xuất khẩu tại huyện Hoành Bồ, với tổng số vốn đầu tư 25,5 tỷ đồng.

Đồng thời UBND tỉnh đã ký kết 13 biên bản ghi nhớ về hợp tác trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và đầu tư phát triển vùng trồng dược liệu giữa các Cty Dược ở Trung ương, địa phương với UBND các huyện, HTX trên địa bàn tỉnh...

Tại hội thảo, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi mọi tổ chức, mọi địa phương và mọi người dân tham gia bảo tồn, phát triển nguồn dược liệu quý hiếm của địa phương, góp phần năng cao sức khỏe cho cộng đồng, giảm chi phí nhập ngoại tân dược. Tạo việc làm có thu nhập cho cá nhân, DN, HTX và các địa phương.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Vụ lúa đông xuân 'vui như tết' của nông dân Quảng Trị

Đến cuối tháng 4, nông dân Quảng Trị đã thu hoạch gần 60% diện tích lúa đông xuân, dự kiến sẽ kết thúc thu hoạch trước 10/5; năng suất đạt 6,1 - 6,2 tấn/ha.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm