| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị ghi nhận 638 ca COVID-19 trong dịp Tết

Chủ Nhật 06/02/2022 , 19:04 (GMT+7)

Từ ngày 30/1 - 6/2 (tức từ ngày 29 đến sáng mồng 6 tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022), trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ghi nhận 638 ca COVID-19.

Quảng Trị ghi nhận 638 ca COVID-19 trong dịp Tết. Ảnh: CĐ.

Quảng Trị ghi nhận 638 ca COVID-19 trong dịp Tết. Ảnh: .

Ngày 6/2, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, từ ngày 30/1/2022 đến sáng ngày 6/2/2022, tức từ ngày 29 đến sáng mồng 6 tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 638 ca COVID-19.

Phần lớn các ca COVID-19 được phát hiện khi đang cách ly tại nhà và thông qua giám sát cộng đồng.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Trị, mặc dù các ca COVID-19 trên địa bàn tăng, có ngày ghi nhận 100 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nhưng tình hình dịch bệnh trong dịp Tết vẫn được kiểm soát.

Bên cạnh đó, việc giám sát, theo dõi người trở về từ vùng dịch, người nhập cảnh, người đang cách ly y tế đã phát huy tốt hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh.

Trong dịp tết Nguyên đán, các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện tại tất cả huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, trừ huyện đảo Cồn Cỏ. Đáng chú ý là nhiều ca COVID-19 được ghi nhận tại thành phố Đông Hà và huyện Hướng Hóa.

Tính từ ngày mồng 3 đến ngày mồng 5 Tết, tại huyện Hướng Hóa, có 38 ca COVID-19 được phát hiện thông qua giám sát cộng đồng. Ở thành phố Đông Hà, từ ngày mồng 4 đến ngày mồng 6 Tết có 44 ca COVID-19 trong cộng đồng được ghi nhận.

Trong thời điểm nguy cơ nảy sinh, bùng phát COVID-19 cao, tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát là nhờ sự nỗ lực vào cuộc của các cấp, ngành, đơn vị liên quan và người dân trong tỉnh, đặc biệt là ngành y tế.

Theo số liệu Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh công bố vào sáng nay, toàn tỉnh hiện có 68 trường hợp đang cách ly tập trung, 476 trường hợp cách ly tại nhà.

Từ đầu 2021 đến nay, trên địa bàn ghi nhận 5.173 ca mắc COVID-19, trong đó có 10 ca tử vong.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Mỗi hợp tác xã cần có thương hiệu

TRÀ VINH Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng cần xây dựng thương hiệu cho HTX. Làm sao mỗi nhà các thành viên HTX đều có bảng thông tin về HTX của mình để họ yêu quý, chăm chút cho HTX.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Điện Biên đưa cửa khẩu thành mũi nhọn phát triển kinh tế

Mường Nhé bây giờ vẫn là một trong những huyện nghèo, chậm phát triển bậc nhất trong cả nước, nhưng người Mường Nhé không thể chấp nhận điều ấy trong 10, 20 năm nữa.