| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị: Một người mất tích, nhiều khu vực bị chia cắt do mưa lũ

Chủ Nhật 17/10/2021 , 19:03 (GMT+7)

Các huyện miền núi Quảng Trị nhiều nơi bị chi cắt, cô lập, 1 người mất tích do nước lũ cuốn trôi. Tại vùng đồng bằng, nước lũ trên các sông đang lên nhanh.

Theo ghi nhận, đến chiều 17/10, tại tỉnh Quảng Trị, mưa lớn vẫn diễn ra trên diện rộng, nhất là ở các huyện vùng cao Hướng Hoá và Đakrông. Một số địa phương đã xác định những thiệt hại ban đầu do mưa lũ gây ra.

Tại huyện Đakrông, mưa lũ đã cuốn trôi 1 người mất tích, hiện vẫn chưa tìm ra. Người bị cuốn trôi được xác định là anh H.V.D (sinh năm 2001, trú khóm 6, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa). Anh đi bóc vỏ tràm thuê, không may sẩy chân xuống suối và bị cuốn trôi khi lội qua tràn bản Ly Tôn xã Tà Long vào lúc 18h30 ngày 16/10.

Ngầm tràn trên tuyến đường vào 2 bản Cuôi, Tri thuộc xã Hướng Lập, huyện Hướng Hoá bị nước nhấn chìm. Ảnh: CĐ.

Ngầm tràn trên tuyến đường vào 2 bản Cuôi, Tri thuộc xã Hướng Lập, huyện Hướng Hoá bị nước nhấn chìm. Ảnh: CĐ.

Theo ông Thái Ngọc Châu, Chủ tịch UBND huyện Đakrông, hiện công tác tìm kiếm người gặp nạn đang được UBND huyện Đakrông cùng các đơn vị liên quan tích cực thực hiện. Tuy nhiên, do mưa lớn vẫn tiếp tục, nước lũ ở sông dâng cao và chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

“Chúng tôi đang huy động nhiều lực lượng chức năng phối hợp với người dân cố gắng tìm kiếm nạn nhân sớm nhất có thể”, ông Châu cho biết.

Mưa lớn từ ngày 16/10 đến nay cũng đã gây ngập lụt cục bộ, chia cắt tại một số ngầm tràn ở các địa phương miền núi của tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể, tại huyện Đakrông, tràn Tà Rụt – A Vao trên đường vào trung tâm xã A Vao; tràn Ba Lòng ở xã Ba Lòng, cầu Tràn Đá Đò ở xã Ba Nang, tràn Ly Tôn ở xã Tà Long đều bị ngập do nước dâng cao.

Tại cầu tràn khu tái định cư Húc Nghị ở xã Húc Nghì, tràn Khe Nghi, Krang thuộc Gia Giả, xã Hướng Hiệp và cầu tràn Chân Rò, Tà Lềnh ở xã Đakrông nước cũng đang lên cao nên việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Ngoài ra, tràn Đakrông thuộc bản A Rồng, xã A Ngo (Quốc lộ 15 D) mực nước ngập sâu 0,5-2m gây chia cắt đường vào trung tâm xã Ba Nang, A Vao.

Thượng tá Bùi Văn Hưng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ba Nang, Bộ đội biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị đã triển khai 6 tổ với 25 cán bộ chiến sĩ bám địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn; đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác với thiên tai, không đi lại những khu vực đập tràn khi nước nước lũ dâng cao, không đánh bắt cá trên các sông, suối để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Đơn vị cũng đã vận động và giúp các hộ dân sinh sống ven sông, suối, vùng thấp trũng có nguy cơ bị lũ quét, lũ ống đến vị trí an toàn.

Nước sông Thạch Hãn đang ở mức báo động 1 và có khả năng lên cao trong những giờ tới. Ảnh: DN.

Nước sông Thạch Hãn đang ở mức báo động 1 và có khả năng lên cao trong những giờ tới. Ảnh: DN.

Hiện tại, bản Trại Cá (xã Tà Long, huyện Đakrông) có 46 hộ với 192 nhân khẩu ở khu vực trũng thấp có nguy cơ bị lũ quét đã được đơn vị và các lực lượng phối hợp di dời đến khu vực an toàn.

Tại huyện Hướng Hoá, tràn Cha Lỳ đi vào bản Cuôi, Tri thuộc xã Hướng Lập mực nước dâng cao gây chia cắt giao thông đi lại. Để đảm bảo an toàn cho người dân, đối với các điểm ngập lụt, chính quyền địa phương đã chia cắt cắt cử lực lượng ứng trực, cắm biển cảnh báo không cho người và phương tiện đi qua.

Trong khi đó, tại vùng đồng bằng, nước trên các con sông như Ô Lâu, Thạch Hãn, Bến Hải và sông Hiếu đang lên. Người dân các vùng trũng thấp được yêu cầu kê cao tài sản, vật dụng để tránh ngaaph lụt.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dãi hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông và nhiễu động trong đới gió Đông, từ ngày 15 -17/10, khu vực Quảng Trị có mưa to đến rất to.

Lượng mưa đo được phổ biến từ 120-170 mm, có nơi to hơn Vĩnh Ô 210mm, Hướng Sơn 188 mm, ...

Tính đến 7h ngày 17/10 tổng dung tích các hồ chứa trọng điểm của tỉnh Quảng Trị đạt trung bình 59,64% so với dung tích thiết kế.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm