| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị tái kích hoạt các tổ phòng chống Covid-19 cộng đồng

Thứ Sáu 29/01/2021 , 17:59 (GMT+7)

Các tổ phòng, chống dịch Covid-19 cộng đồng tại Quảng Trị được tái kích hoạt để kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép về địa phương.

Đo thân nhiệt cho người dân ở những nơi công cộng. Ảnh: CĐ.

Đo thân nhiệt cho người dân ở những nơi công cộng. Ảnh: CĐ.

Ngày 29/1, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan về triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, đối với những công dân trở về từ các tỉnh có dịch Covid-19 kể từ ngày 1/1/2021, bắt buộc phải khai báo y tế, xét nghiệm Covid-19 và giám sát y tế tại nhà. Riêng đối với những công dân trở về từ thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương) và sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) kể từ ngày 28/1/2021 bắt buộc cách ly tập trung.

UBND tỉnh Quảng Trị bắt buộc người dân ở những nơi tập trung đông người như cơ sở y tế, chợ, siêu thị, nhà máy phải đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Dừng các hoạt động, sự kiện tập trung đông người chưa cần thiết (trường hợp cần tổ chức thì thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch Covid-19).

UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo  kích hoạt các tổ phòng, chống dịch Covid-19 cộng đồng để kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép về địa phương; đồng thời phối hợp quản lý các trường hợp buộc giám sát sức khỏe tại nhà, nơi cư trú.

    Tags:
Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất