| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị triển khai 'cánh đồng điện gió' trên 30 ngàn ha

Thứ Ba 28/05/2019 , 09:12 (GMT+7)

Việc đầu tư xây dựng cánh đồng điện gió (trên điện gió, dưới phát triển nông nghiệp) ngoài việc giải bài toán năng lượng, tỉnh Quảng Trị còn nhắm đến phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống cho người dân miền núi.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính khẳng định đây là chủ trương lớn, tỉnh Quảng Trị quyết tâm thực hiện cho bằng được.

Quảng Trị quyết tâm xây dựng cánh đồng điện gió theo nguyên tắc trên điện gió, dưới phát triển nông nghiệp. Trong ảnh là tua-bin gió của NM điện gió Hướng Linh 2 tại huyện Hướng Hóa.

Theo quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Bộ Công thương phê duyệt, tiềm năng phát triển điện gió của tỉnh có tổng công suất ước khoảng 1.280 MW tập trung ở các huyện Hướng Hóa, Đa Krông, Gio Linh, Vĩnh Linh và huyện Cồn Cỏ.

Trên cơ sở này tỉnh Quảng Trị xác định quy mô phát triển điện gió đến năm 2020 là 110 MW. Hiện trên địa bàn tỉnh có 15 dự án điện gió đang triển khai đầu tư xây dựng với tổng công suất 578 MW; đang trình Bộ Công thương phê duyệt 20 dự án điện gió với tổng công suất hơn 1.455 MW. Ngoài ra tỉnh đã đồng ý chủ trương cho nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ bổ sung quy hoạch 20 dự án điện gió với tổng công suất dự kiến 950 MW.

Theo Chủ tịch Nguyễn Đức Chính, với một loạt công trình điện gió như trên thì diện tích đất phục vụ các dự án điện gió hiện đã hơn 30 ngàn ha. Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Sở NN-PTNT, Sở TN-MT tiến hành đo đạc, quy hoạch để tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai xây dựng điện gió, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân địa phương được tổ chức sản xuất trên diện tích hơn 30 ngàn ha đã cấp cho các doanh nghiệp để hình thành các cánh đồng điện gió.

Cụ thể theo quy hoạch của cánh đồng điện gió là: không gian bên trên các doanh nghiệp khai thác gió để sản xuất điện. Diện tích mặt đất, người dân xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, kết hợp kinh doanh du lịch. Do đặc điểm kinh tế, xã hội nên phần lớn người dân sinh sống trên các khu vực có nguồn năng lượng gió lớn là người Vân Kiều và Pa Cô và một phần nhỏ người Kinh. Việc đầu tư xây dựng cánh đồng điện gió, ngoài giải bài toán năng lượng, tỉnh Quảng Trị còn nhắm đến việc nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc miền núi. Cơ sở của chủ trương này là phần lớn các công trình điện gió đều tập trung ở hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đa Krông nên thuận lợi cho việc liên kết phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch thân thiện môi trường.

“Tỉnh Quảng Trị quyết tâm cùng một lúc làm tốt hai nội dung này để khai thác tốt lợi thế cả về đất đai, môi trường và năng lượng tái tạo”, ông Nguyễn Đức Chính khẳng định.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm