| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị xét nghiệm cho 96 học sinh lớp 12 trở về từ vùng dịch

Thứ Bảy 01/08/2020 , 19:01 (GMT+7)

96 học sinh lớp 12 tỉnh Quảng Trị đã đến Đà Nẵng và các địa phương có dịch khác sẽ được xét nghiệp virus SARS-CoV-2 trước khi dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Lấy mẫu xét nghiệm đố với người từ vùng dịch trở về. Ảnh: CDC Quảng Trị.

Lấy mẫu xét nghiệm đố với người từ vùng dịch trở về. Ảnh: CDC Quảng Trị.

Ngày 1/8, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã phát đi văn bản hỏa tốc về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị yêu cầu tạm dừng các hoạt động tại các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy thêm, học thêm, các trung tâm Tin học, Ngoại ngữ, trung tâm giáo dục kỹ năng sống, trung tâm tư vấn du học trên địa bàn toàn tỉnh bắt đầu từ ngày 1/8.

Đồng thời, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị yêu cầu hiệu trưởng các trường học trên địa bàn tỉnh có 96 học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã đến TP. Đà Nẵng và các địa phương có dịch Covid-19 khác nhanh chóng lập danh sách để phối hợp Sở Y tế lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Thời gian thực hiện trước ngày 6/8/2020.

Trong một diễn biến liên quan, cuộc họp Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Quảng Trị ngày 31/7 đã lên phương án xây dựng phân loại theo 4 nhóm thí sinh cho kỳ thi năm này.

Theo đó, đối tượng thí sinh F0 (ca bệnh xác định, dương tính với SARS-CoV2) sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp và được tạo điều kiện tham gia xét tuyển đại học bằng các hình thức phù hợp; thí sinh diện F1 (tiếp xúc gần với F0, phải cách ly tập trung); F2 (tiếp xúc với F1, cách ly tại nơi cư trú) sẽ được bố trí thi tại phòng thi hoặc điểm thi riêng; đối với những thí sinh khác, việc tổ chức kỳ thi diễn ra bình thường theo đúng kế hoạch.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, tỉnh Quảng Trị có gần 8.000 thí sinh đăng ký dự thi với 24 điểm thi, thời gian thi diễn ra trong 2 ngày (9 và 10/8). Hiện công tác chuẩn bị cho kỳ thi cơ bản đã hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Trước đó như Báo Nông nghiệp Việt Nam đã đưa tin, theo số liệu của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, tính từ ngày 12/7 đến nay, đã có gần 5.000 cán bộ, giáo viên, học sinh trở về địa phương từ Đà Nẵng.

Trong số này, có hơn 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học, trung tâm trên địa bàn tỉnh và gần 3.000 học sinh các cấp học. Những cán bộ, giáo viên và học sinh trên đã đến tham quan du lịch, thăm thân nhân ở TP. Đà Nẵng từ ngày 12 - 28/7.

Ngoài ra, còn hơn 4.300 cán bộ, giáo viên, học sinh của tỉnh Quảng Trị đã đến các tỉnh, thành khác trong cả nước và trở về địa phương thời gian trên.

Theo đề nghị của Bộ Y tế, tất cả các trường hợp có mặt ở Đà Nẵng từ ngày 1-29/7 phải thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, thực hiện cách ly tại nhà hoặc cơ sở lưu trú theo quy định. Nếu có các biểu hiện như ho, sốt phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khai báo, điều trị kịp thời.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm