| Hotline: 0983.970.780

Quốc hội Ukraine xem xét dự luật cho phép phạm nhân nhập ngũ

Thứ Năm 11/04/2024 , 09:08 (GMT+7)

Quốc hội Ukraine hôm 10/4 đã đồng ý xem xét dự luật cho phép các phạm nhân đang thụ án được nhập ngũ như một hình thức giảm nhẹ án phạt.

Các tân binh kết thúc khóa huấn luyện tại một căn cứ quân sự gần Kiev, Ukraine, hồi tháng 9/2023. Ảnh: AP.

Các tân binh kết thúc khóa huấn luyện tại một căn cứ quân sự gần Kiev, Ukraine, hồi tháng 9/2023. Ảnh: AP.

"Với 0 phiếu chống và 281 phiếu thuận, dự luật 11079-1 đã được Quốc hội Ukraine đồng ý xem xét", nhà lập pháp Yaroslav Zheleznyak chia sẻ trên kênh Telegram của ông.

Dự luật cho phép tòa án ân xá có điều kiện đối với các tù nhân đang thụ án tại các cơ sở cải huấn thông qua việc nhập ngũ. Những đối tượng bị kết án hiếp dâm, tấn công tình dục, giết hai người trở lên, phá hoại an ninh quốc gia, lái xe trong tình trạng say rượu khiến ít nhất một người thiệt mạng, tham nhũng, khủng bố hoặc tài trợ khủng bố sẽ không được phép nhập ngũ.

Tuy nhiên, ông Zheleznyak hy vọng rằng dự luật sửa đổi sẽ mở rộng điều kiện cho những người bị kết án tham nhũng và các tội "nghiêm trọng" hơn. Dự luật cũng sẽ bổ sung một điều khoản vào bộ luật hình sự về việc nếu những người được ân xá trốn nghĩa vụ quân sự sẽ bị phạt 5 - 10 năm tù.

Ukraine phải phụ thuộc vào lực lượng lính nghĩa vụ quân sự bắt buộc để bổ sung quân số cho các đơn vị trên tiền tuyến, do thiếu tình nguyện viên và số lượng thương vong lớn trên chiến trường. Mặc dù chính quyền Kiev khẳng định rằng cho đến nay chỉ có 31.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong cuộc xung đột, song một số chỉ huy quân sự đã thừa nhận rằng con số này là vô lý. Theo số liệu gần đây của Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã mất hơn 80.000 binh sĩ chỉ trong 2 tháng qua.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 2/4 đã ký ban hành một đạo luật cho phép nam giới từ 25 tuổi được nhập ngũ, độ tuổi nhập ngũ tối thiểu trước đó là 27 tuổi, và bãi bỏ một miễn trừ đối với nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, một số đối tượng được miễn trừ nghĩa vụ quân sự vì "công việc của họ có tầm quan trọng lớn", trong đó có cả nhân viên đoàn xiếc.

Trong khi đó, Moscow không phải đối mặt với tình trạng thiếu quân. Bộ Quốc phòng Nga gần đây cho biết hơn 100.000 người đã đăng ký nhập ngũ kể từ đầu năm nay, trong đó có 16.000 người tình nguyện tham gia quân đội sau vụ tấn công khủng bố khán phòng Crocus City Hall. Theo phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 12/2023, Nga có 617.000 quân nhân tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, trong đó có 250.000 lính dự bị được huy động vào cuối năm 2022.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Giới trẻ Trung Quốc ‘đua sống xanh’

Trung Quốc nỗ lực thực hiện ‘mục tiêu carbon kép’ đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và nuôi dưỡng thị trường cho các sản phẩm xanh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm