| Hotline: 0983.970.780

Điện Kremlin bác thông tin Nga sắp tuyển thêm 300.000 quân

Thứ Năm 04/04/2024 , 15:54 (GMT+7)

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định tuyên bố của ông Zelensky về việc Nga có kế hoạch tuyển thêm 300.000 quân vào mùa hè là 'không đúng sự thật'.

Lính nghĩa vụ Nga tập trung trước khi ra trận ở tỉnh Omsk, Nga hồi tháng 11/2022. Ảnh: Reuters.

Lính nghĩa vụ Nga tập trung trước khi ra trận ở tỉnh Omsk, Nga hồi tháng 11/2022. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb hôm 3/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông không thể tiết lộ chính xác Ukraine cần huy động thêm bao nhiêu binh sĩ, nhưng Nga "đang chuẩn bị huy động thêm 300.000 quân trước ngày 1/6".

Ông Peskov sau đó khẳng định với hãng thông tấn TASS của Nga rằng "phát biểu của ông Zelensky là không đúng sự thật".

Hồi tháng 12/2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga có tổng cộng 617.000 quân nhân tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, với gần 250.000 người được huy động từ lực lượng dự bị vào mùa thu năm 2022. Ông Putin cho biết Nga không có kế hoạch tổng động viên thêm một lần nữa.

Trong một tuyên bố hôm 3/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 100.000 công dân Nga đã tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự kể từ đầu năm nay, với 16.000 người đăng ký sau vụ tấn công khủng bố tại khán phòng Crocus City Hall hồi đầu tháng này.

"Trong các cuộc phỏng vấn gần đây... Hầu hết các ứng viên tình nguyện nhập ngũ cho biết động cơ chính của họ là để trả thù cho những người thiệt mạng trong thảm kịch xảy ra vào ngày 22/3/2024 ở ngoại ô Moscow", Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Mặt khác, Ukraine đang phải vật lộn để bổ sung lực lượng khi nhiều binh sĩ đã thiệt mạng hoặc bị thương. Truyền thông phương Tây nhiều tháng qua liên tục nhấn mạnh rằng tình trạng thiếu binh sĩ sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Một số đồng minh của Kiev đã công khai kêu gọi ông Zelensky hạ giới hạn độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự để bổ sung lực lượng cho tiền tuyến.

Tổng thống Zelensky hôm 2/4 đã ký ban hành một đạo luật cho phép nam giới từ 25 tuổi được nhập ngũ, độ tuổi nhập ngũ tối thiểu trước đó là 27 tuổi. Tổng thống Ukraine cũng cho biết các chỉ huy quân sự của ông đang kêu gọi bổ sung thêm 500.000 tân binh, song việc thông qua luật tổng động viên hiện vẫn đang bế tắc tại Quốc hội.

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất hơn 80.000 binh sĩ kể từ đầu năm nay. Tính đến tháng 3/2024, tổng số thương vong của Kiev kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2/2022 là hơn 444.000 binh sĩ, bao gồm 166.000 người thiệt mạng, bị thương nặng hoặc bị bắt làm tù binh trong chiến dịch phản công thất bại vào mùa hè năm ngoái, theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm