| Hotline: 0983.970.780

Quốc lộ 91 tiếp tục sạt lở nghiêm trọng

Thứ Sáu 31/01/2020 , 22:42 (GMT+7)

Đây là lần thứ 4 liên tiếp điểm sạt lở ăn sâu vào quốc lộ 91 dù địa phương đã đầu tư trên 25 tỷ đồng để khắc phục.

QL 91 tiếp diễn cảnh sạt lở.

Chiều 31/1, ông Lương Huy Khanh - Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu - phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang cho biết, Quốc lộ 91 (đoạn qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) tiếp tục xảy ra sạt lở. 

Theo đó vào lúc 15 giờ ngày 30/1, tại khu vực sạt lở Quốc lộ 91 cũ (đoạn qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ) tiếp tục xảy ra sạt lở với chiều dài 12m, ăn sâu vào phía trong khu dân cư 1,2 m. Đồng thời, tại vị trí này tiếp tục xuất hiện vết răn nứt kéo dài khoảng 13m, ăn sâu vào khoảng 1,3m theo hướng lấn vào bên trong phía hạ lưu.

Theo ông Khanh, nguyên nhân sạt lở bước đầu được xác định do mái dốc thẳng đứng, nền đất cát và tác động do sóng đánh vào bờ gây sạt lở. Trước tình hình trên, UBND huyện Châu Phú và địa phương đã đến kiểm tra tình hình sạt lở, vận động di dời các hộ dân đến nơi an toàn. Đồng thời, tiến hành căng dây, cắm biển cảnh báo, cắt cử lực lượng túc trực để kịp thời cảnh báo người dân không đi vào khu vực nguy hiểm này. 

Nhận định về tình trạng sạt lở nói trên, ông Tô Hoàng Môn - Phó GĐ Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh An Giang cho biết, khu vực sạt lở vào chiều ngày 30/1 vẫn nằm trong vùng cảnh báo sạt lở nguy hiểm của sở. Hiện đơn vị đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn sâu trong cả nước tiến hành kiểm tra, khảo sát để đưa ra phương án xử lý sạt lở hiệu quả nhất. Được biết, đây là lần thứ 4 liên tiếp điểm sạt lở nói trên ăn sâu vào QL 91. Tuy nhiên điểm sạt lở này cũng được UBND tỉnh An Giang bỏ ra trên 25 tỷ đồng để khắc phục bằng các bao cát lấp hố xoáy, tuy nhiên do dóc thẳng đứng khu vực này vẫn tiếp diễn ra sạt lở nhiều lần.

Theo ông Môn, toàn tỉnh An Giang hiện có 52 đoạn sông có nguy cơ sạt lở, với tổng chiều dài gần 170.000m.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất