| Hotline: 0983.970.780

Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Sáu 11/10/2013 , 15:38 (GMT+7)

12g trưa ngày 11/10, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ treo cờ rủ, bắt đầu cho 2 ngày chính thức cả nước để tang Đại tướng.

* Treo cờ rủ ở công sở và nơi công cộng

* Dừng mọi hoạt động vui chơi giải trí

* Có thể kéo dài giờ viếng Đại tướng đến 23h

* Bộ Y tế lập tổ công tác đặc biệt phục vụ lễ Quốc tang 

12g trưa ngày 11/10, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ treo cờ rủ, bắt đầu cho 2 ngày chính thức cả nước để tang Đại tướng.

Cùng thời gian này, các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, mọi hoạt động vui chơi giải trí được tạm ngừng cho tới 12 giờ ngày 13/10/2013 để tri ân vị Đại tướng của Nhân dân, người có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Theo thông báo của Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu tại Nhà tang lễ Quốc gia Trần Thánh Tông (Hà Nội) từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ, ngày 12 tháng 10 năm 2013.

Tuy nhiên, tại cuộc họp của Ban tổ chức lễ Quốc tang vào chiều qua, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam kiến nghị, căn cứ trên tình hình thực tế, thời gian viếng Đại tướng có thể được kéo dài đến 23 giờ. Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng BTC lễ quốc tang đã đồng thuận với ý kiến này.


Nghi lễ treo cờ rủ được thực hiện trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc 12h trưa ngày 11/10 (Ảnh: Nguyễn Khánh – báo Tiền phong)

Cùng thời gian tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội, sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh.

Để ghi nhận, tôn vinh công lao to lớn, bày tỏ tình cảm kính trọng, ngưỡng mộ đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh tối cao - người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, thể theo nguyện vọng của nhân dân và cán bộ, chiến sỹ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, các cơ quan, đơn vị quân đội, từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên lập Ban thờ, tổ chức cho cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ thuộc quyền và nhân dân nơi đóng quân viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, từ 7 giờ 30 ngày 12/10.

Thời gian đón linh cữu của Đại tướng dự kiến sẽ diễn ra khoảng 13 giờ ngày 13/10 tại Sân bay Đồng Hới. Sau đó, linh cữu Đại tướng sẽ được di chuyển bằng ôtô ra thẳng Vũng Chùa - Đảo Yến, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch để tổ chức lễ an táng.

Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ truy điệu và an táng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

* Theo thông tin từ Bộ Y tế cho biết, Bộ đã bố trí tổ y tế đặc biệt bao gồm các giáo sư đầu ngành, bác sĩ giỏi chuyên môn và chuẩn bị đầy đủ xe cứu thương, cơ số thuốc, dụng cụ trang thiết bị thiết yếu vào Quảng Bình phục vụ Quốc tang. Bộ Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện thành lập tổ y tế túc trực tại các địa điểm như nhà tang lễ, sân bay Nội Bài..., bố trí các giáo sư đầu ngành trực khi cần.

Trong Lễ tang, Bộ Y tế xây dựng kế hoạch tổ chức nhân lực và phương tiện, thuốc, trang thiết bị chăm sóc y tế đối với đại biểu tham dự Lễ tang. Bộ Y tế cũng yêu cầu Cục An toàn thực phẩm phối hợp với Sở Y tế 3 địa phương trên để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm ở các địa bàn trên.

Riêng tại Quảng Bình, nơi an táng Đại tướng, sẽ có xe ô tô cứu thương và tổ y tế, mỗi tổ gồm: 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng và 1 lái xe (bác sĩ chuyên khoa tim mạch, chuyên khoa Cấp cứu hoặc Hồi sức tích cực) thường trực cấp cứu tại địa điểm tại UBND tỉnh Quảng Bình và tháp tùng Đoàn viếng đi từ sân bay Đồng Hới đến đến Vũng Chùa - Đảo Yến.

* Việc treo cờ rủ thể hiện sự tôn kính, trang nghiêm. Dải băng tang được buộc vào lá cờ, không để cờ bay. Lá cờ chỉ treo đến 2/3 chiều cao của cột cờ.

* Sáng qua 10/10, đoàn nghi lễ cùng lực lượng cảnh sát dẫn đường của Công an Hà Nội, Bộ Công an đã diễn tập đưa tang từ Nhà tang lễ lên sân bay Nội Bài theo hành trình Bộ Công an đề xuất. Lộ trình cụ thể: Trần Thánh Tông - Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hoàng Diệu - Trần Phú - Sơn Tây - Kim Mã - Cầu Giấy - Phạm Văn Đồng - Thăng Long - sân bay Nội Bài. Theo phương án này, đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng sẽ đi qua quảng trường Ba Đình - Lăng Bác trước khi đi qua nhà Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu.

Xem thêm
Bắc Kạn cần hướng đến sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững

FAO tại Việt Nam đánh giá, các hợp tác xã, tổ hợp tác tại tỉnh Bắc Kạn đã cải thiện năng lực tổ chức sản xuất, có nhiều mô hình hiệu quả, thân thiện với môi trường.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Lạng Sơn rà soát lại các gói thầu liên quan đến công ty Thuận An

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An tham gia thi công một phần của dự án nâng cấp Quốc lộ 4B, kết nối liên vùng giữa tỉnh Lạng Sơn - Quảng Ninh.

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm