| Hotline: 0983.970.780

Ra mắt Hiệp hội du lịch tỉnh Bạc Liêu

Thứ Sáu 19/10/2018 , 13:41 (GMT+7)

Ngày 18/10, Hiệp hội du lịch tỉnh Bạc Liêu chính thức tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương dự Đại hội.

13-17-45_1_bc_lieu_r_mt_bn_chp_hnh_hiep_hoi_du_lich
Bạc Liêu ra mắt Ban chấp hành Hiệp hội du lịch

Tại buổi Đại hội, đại diện một số Cty lữ hành, doanh nghiệp đã phát biểu đóng góp cho sự phát triển của du lịch tỉnh trong thời gian tới. Nhiều vấn đề mà ngành du lịch Bạc Liêu và ĐBSCL quan tâm được đặt ra trong buổi Đại hội. Trong đó, như là: xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng; nâng cao chất lượng phục vụ du khách; vận động khuyến khích người dân tham gia tích cực để có sự đồng bộ từ trên xuống; chú trọng văn hóa giao tiếp; môi trường an toàn cho du khách; có chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư về du lịch, có cơ chế thông thoáng cho doanh nghiệp….

Nhiều đại biểu cho rằng, hơn 5 năm trở lại đây, Bạc Liêu đã trú trọng phát triển du lịch bằng việc ban hành Nghị quyết chuyên đề về du lịch. Gần đây, Bạc Liêu đã xác định du lịch là một trong 5 trụ cột phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Ông Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại đại hội

Theo đó, Hiệp hội du lịch tỉnh Bạc Liêu là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh. Hiệp hội thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Quang Dương Bí thư tỉnh Bạc Liêu, đánh giá cao những nổ lực của tập thể ban vận động để tiến tới việc thành lập hiệp hội du lịch. Đối với du lịch Bạc Liêu trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần tập trung mọi nguồn lực, nhân lực, đẩy mạnh xã hội hóa; các cấp các ngành cần trú trọng, quan tâm đến kinh tế du lịch; thay đổi tư duy trong quản lý và khai thác du lịch. Du lịch Bạc Liêu cần khâu đột phá, để Bạc Liêu thật sự là điểm đến của du khách là 1 trong 5 trụ cột phát triển kinh tế xã của tỉnh…

Du lịch là một trong 5 trụ cột phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bạc Liêu

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm