| Hotline: 0983.970.780

Ra mắt nhiều cuốn sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Năm 21/11/2013 , 09:40 (GMT+7)

Trong dịp Lễ 49 ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các đơn vị làm sách đã giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách về Đại tướng.

Hôm nay, 21/11, Lễ 49 ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp được gia đình tổ chức ở Hà Nội và Quảng Bình. Tuy nhiên, vài ngày trước, nhân dân Hà Nội và cả nước đã tưởng niệm Đại tướng theo cách riêng của mình.

Kể từ khi Đại tướng ra đi, ngôi nhà của Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) chưa bao giờ thiếu hoa tươi của người dân gửi vào thành kính dâng lên Người. Gần đến Lễ 49 ngày Đại tướng, nhiều người Hà Nội lại chọn ngôi nhà này làm địa chỉ để tưởng nhớ Người.

 

 

Trong dịp này, các đơn vị làm sách đã giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách về Đại tướng.

 

NXB Chính trị Quốc gia Sự thật giới thiệu một loạt 5 tác phẩm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngoài 3 cuốn là những tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng: “Những chặng đường lịch sử” (do nhà văn Hữu Mai thể hiện); “Võ Nguyên Giáp - Một cuộc đời” (được dịch từ cuốn Võ Nguyên Giáp, Une vie - Nhà xuất bản Indes Savantes) của Giáo sư sử học người Pháp Alain Ruscio - một chuyên gia về lịch sử hiện đại Việt Nam và “Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh”, có 2 tác phẩm do Đại tướng viết gồm các cuốn “Tổng hành dinh trong mùa Xuân toàn thắng” và cuốn “Điện Biên Phủ”.

“Điện Biên Phủ” là tuyển tập các bài viết của Đại tướng xung quanh chiến thắng lịch sử năm 1954 của dân tộc. Là người trong cuộc, vị Tổng tư lệnh tối cao, tác phẩm phản ánh nhiều sự kiện lịch sử xung quanh chiến thắng cũng như những khó khăn khi ra quyết định thay đổi lối đánh, tinh thần Điện Biên Phủ trong công cuộc kháng chiến sau này, tầm ảnh hưởng của chiến dịch…

Đặc biệt, cuốn sách ảnh “Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tư lệnh của các tư lệnh, Chính ủy của các chính ủy” được NXB Thế giới liên kết cùng Thái Hà Book biên soạn trong hai năm (2012 - 2013) gây ấn tượng với độc giả với mốc sự kiện cuối cùng “Ngày 4/10/2013, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, thọ 103 tuổi”.

Cuốn sách tập hợp 100 sự kiện quan trọng trong cuộc đời Đại tướng, được thể hiện bằng hình ảnh và các thông tin qua đó khắc họa rõ nét chân dung của vị Tổng tư lệnh văn võ toàn tài cũng như cuộc sống đời thường của ông. Tác phẩm được đánh giá là bức tranh sống động về cuộc đời và sự nghiệp của vị Tổng chỉ huy của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm