| Hotline: 0983.970.780

Rừng Hà Tĩnh đồng loạt... cháy

Thứ Hai 01/07/2019 , 07:01 (GMT+7)

Hàng trăm ha rừng trên địa bàn Hà Tĩnh đã bị thiêu rụi chỉ trong chưa đầy 1 tuần. Chưa bao giờ ngành lâm nghiệp Hà Tĩnh phải đối mặt với thảm họa cháy rừng đồng loạt như lúc này.

66 điểm phát lửa, hàng trăm ha rừng bị xóa sổ

Khoảng một tuần nay hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ các lực lượng Kiểm lâm, Công An, Quân đội và chính quyền các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã phải ăn, ngủ với “giặc lửa”.

17-51-01_1
“Lá phổi xanh” ngày nào giờ chỉ còn lại đống tro tàn.

Giữa tiết trời nắng trên dưới 40 độ C, gió Lào thổi mạnh, khuôn mặt lực lượng chữa cháy rừng đen nhẻm chẳng khác gì những cây thông, cây keo vừa bị “bà hỏa” thiêu rụi. Họ ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ, hai, ba ngày nay không được về nhà.

Ông Hoàng Quốc Huấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh vừa từ hiện trường vụ cháy rừng tự nhiên ở Cẩm Xuyên trở về với bộ đồ ướt sũng mồ hôi cho biết, tính đến trưa 30/6, toàn tỉnh đã xảy ra 67 điểm phát lửa; trong đó có 12 điểm gây cháy rừng, thiêu rụi hàng trăm ha rừng tự nhiên, rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Các huyện Hương Sơn, TX Kỳ Anh, huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên, Hương Khê, Đức Thọ… là những địa địa phương có nhiều điểm phát lửa nhất.

16h ngày 30/6, một trong 99 ngọn núi Hồng, thuộc thị trấn Xuân An, xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân) vẫn đang rực lửa. Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 12h30 ngày 28/6, tại tiểu khu 92 rừng thông phòng hộ thuộc địa bàn thị trấn Xuân An.

Ngay lập tức hơn 1.000 người được huy động tham gia dập lửa. Đến khoảng 22h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, 4 giờ đồng hồ sau (2h, ngày 29/6) “bà hỏa” quay trở lại buộc các lực lượng phải thức trắng đêm chữa cháy.

Trưa 29/6, hàng loạt cây xăng, nhà dân ở thị trấn Xuân An buộc phải di dời đến nơi an toàn do ngọn lửa cháy lại lần thứ 2. Kể từ thời gian đó đến chiều 30/6, vụ cháy lan sang xã Xuân Hồng, thiêu rụi gần 100ha thông trên 40 năm tuổi.

17-51-01_4
Ông Nguyễn Quốc Trị, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp đánh giá, vụ cháy rừng tại Nghi Xuân đã gây thiệt hại lớn.

Anh Nguyễn Đức Dũng, trú tại xã Xuân Hồng nói: “Lần đầu tiên, địa phương chúng tôi xảy ra đám cháy kinh khủng như thế này. Mọi người cuống cuồng lo sợ. Trẻ con thấy lửa khóc thét không chịu ngủ. Để đảm bảo an toàn, tôi đã đưa vợ con về gửi bên ngoại, còn đồ đạc có giá trị trong nhà tôi nhờ các lực lượng chức năng di dời đi gửi ở nhà văn hóa thôn”.

Cùng thời điểm này, trên địa bàn các huyện Hương Sơn, Can Lộc, Cẩm Xuyên cũng xảy ra hàng loạt vụ cháy rừng tự nhiên và rừng sản xuất. Riêng vụ cháy tại 3 xã Sơn Trung, Sơn Lễ, Sơn Ninh ước xóa sổ hơn 30ha rừng.

Theo thông tin NNVN có được, ngoài vụ cháy liên xã trên, sáng 30/6 tại xã Sơn Lễ tiếp tục xảy ra vụ cháy lớn, hiện lực lượng chức năng đang vật lộn phát đường băng cản lửa; đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn đám cháy lan ra diện rộng.

Một vụ cháy nghiêm trọng khác cũng đã gây thiệt hại nặng nề diện tích rừng tự nhiên đầu nguồn thuộc xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên.

Theo ông Lê Ngọc Hà, Trưởng phòng nông nghiệp huyện, vụ cháy khởi phát sáng ngày 29/6 nhưng phải đến chiều tối ngày 30/6 lực lượng chức năng mới khống chế được. Đây là diện tích rừng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chống xói mòn, giữ nước cho hồ thủy lợi Kẻ Gỗ.
 

Thiếu phương tiện, nhân lực chữa cháy

Ông Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân phân tích, vụ cháy tại thị trấn Xuân An cháy đi cháy lại nhiều lần, kéo dài trong nhiều ngày nên việc huy động lực lượng tại chỗ gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, thiết bị chữa cháy thô sơ, thiếu thốn cũng gây ra thực trạng lực lượng chữa cháy… đứng nhìn nhau.

“Máy thổi hạn chế, cưa xăng cần để mở đường băng cản lửa cũng thiếu nên nhiều người đành phải dùng cành cây dập lửa”, ông Hưng nói.

17-51-01_5
Hàng nghìn người vật lộn giữa cái nắng như đổ lửa để chữa cháy rừng.

Chỉ đạo công tác chữa cháy rừng tại huyện Nghi Xuân, ông Nguyễn Quốc Trị, Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) khẳng định: “Vụ cháy rừng thông tại huyện Nghi Xuân mấy ngày nay thực sự rất nguy hiểm. Đây là rừng thông đã trồng gần 40 năm, đang kỳ thu hoạch, lại nằm sát khu dân cư. Nếu mấy ngày qua không có sự phối hợp kịp thời của các lực lượng vũ trang, cơ quan chức năng, quần chúng nhân dân, hậu quả có thể đã xảy ra với con người”.

Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: “Hiện nay diện tích rừng trên địa bàn Hà Tĩnh hầu hết ở cấp dự báo cháy rừng cấp 4, cấp 5 (nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm); đặc biệt là các diện tích thông như một "kho xăng" trên đỉnh núi. Chi cục Kiểm lâm cần rà soát, đánh giá lại đến tận hộ đang quản lý, sản xuất diện tích thông này; xử lý nghiêm những hộ có biểu hiện phá rừng thông do hiệu quả kinh tế thấp”.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm