| Hotline: 0983.970.780

'Rừng thiêng' vì sao hấp dẫn?

Thứ Năm 12/12/2019 , 09:26 (GMT+7)

Không có cảnh nóng cũng không có ngôi sao, nhưng bộ phim “Rừng thiêng” dài 30 tập lại đang thu hút khán giả trên sóng HTV9 - Đài truyền hình TP.HCM. 

16-53-53_bo_phim_rung_thieng
Một cảnh trong phim “Rừng thiêng”!

Phải chăng, từ ý thức “ăn của rừng rưng rưng nước mắt” mà công chúng dõi theo những số phận éo le được tái hiện qua những thước phim gay cấn?

Bộ phim “Rừng thiêng” miêu tả cuộc sống của những người phu trầm hiền lành chỉ với một mong ước cháy bỏng là đủ cơm đủ áo. Thế nhưng, thiên nhiên khắc nghiệt vẫn cứ trêu ghẹo và thử thách con người. Bệnh tật và tai họa luôn rình rập họ.

Cuộc đời họ có lẽ sẽ trôi đi theo ngậm ngùi và buồn tủi, nếu không có câu chuyện hai người nông dân bất ngờ tìm được kỳ năm, và mỗi người có được một khoản tiền lớn… Rừng xanh dạy cho người cách chịu đựng, nhưng cuộc đời lại đưa đẩy họ với những quanh co khó lường…

Nhà biên kịch Minh Diệu chia sẻ: “Tôi quê ở Khánh Hòa- xứ trầm hương nên từ nhỏ đã nghe nhiều câu chuyện bi ai về thân phận phu trầm. Được nghe kể, được chứng kiến gieo lòng vào tôi nhiều trắc ẩn về những người ngậm ngải tìm trầm. 

Thông tin rừng bị tàn phá, biến đổi khí hậu, bão lũ hoành hành ngày càng nhiều khiến tôi càng trăn trở, rất muốn viết về đề tài bảo vệ môi trường và cảnh báo về cái giá phải trả khi rừng bị tàn phá.

Đến khi vụ án “ăn chặn kỳ nam” tại Khánh Hòa xét xử, các bị cáo là đội kiểm tra liên ngành địa phương cấu kết với nhau để ăn chặn kỳ nam do các phu trầm tìm được chính là chất xúc tác để tôi bắt tay vào viết kịch bản này!”.

Còn người dàn dựng bộ phim “Rừng thiêng” là đạo diễn Phạm Lộc. Được sinh ra trong một gia đình nổi tiếng với cha là Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Khắc và mẹ là họa sĩ Đặng Ái Việt, đạo diễn Phạm Lộc theo học Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và tốt nghiệp với tác phẩm “Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò” rất được hoan nghênh.

Đạo diễn Phạm Lộc từng theo cha mình thực hiện bộ phim tài liệu “Mê Kông ký sự” giành được nhiều giải thưởng. Sau bộ phim truyền hình “Mùa cúc susi”, đạo diễn Phạm Lộc được Hãng phim truyền hình TP.HCM tin cậy giao cho bộ phim “Rừng thiêng”.

Mấy tháng ròng rã cùng đoàn làm phim lặn lội ở Đắk Lắc để có được 30 tập “Rừng thiêng”, đạo diễn Phạm Lộc bộc bạch: “Rừng xanh luôn chứa đầy những bí ẩn. Con người phải chung sống, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ rừng xanh là bảo vệ chính mình.

Ranh giới thiện – ác rất mong manh, mỗi người, nếu thiếu rèn luyện, bản lĩnh sẽ dễ sa ngã trước những cám dỗ, cạm bẫy và trượt dài. Cái giá phải trả cho những sai lầm của mình là vô cùng thảm khốc. Đó còn là lời cảnh tỉnh cho những ai bất chấp, đạp đổ những giá trị đạo đức, chỉ biết sống và thỏa mãn cho bản thân mình!”

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm