| Hotline: 0983.970.780

Sản xuất lúa thành công nhất 10 năm trở lại đây

Thứ Năm 14/09/2023 , 17:12 (GMT+7)

Sản xuất lúa gạo năm 2023 ghi nhận nhiều thắng lợi cả về diện tích gieo trồng, năng suất, sản lượng lẫn giá lúa ở mức cao, xuất khẩu gạo gia tăng.

Lũ thấp, nguy cơ xâm nhập mặn đến sớm và sâu

Ngày 14/9 tại TP Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Trung chủ trì Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ hè thu, thu đông, mùa năm 2023, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2023 - 2024 vùng ĐBSCL.

Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ hè thu, thu đông, mùa năm 2023, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2023 - 2024 vùng ĐBSCL. Ảnh: Kim Anh.

Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ hè thu, thu đông, mùa năm 2023, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2023 - 2024 vùng ĐBSCL. Ảnh: Kim Anh.

Theo báo cáo của Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT), diện tích gieo trồng lúa của vùng ĐBSCL năm 2023 ước đạt trên 3,8 triệu ha, tăng hơn 13 nghìn ha; năng suất ước đạt gần 63 tạ/ha và sản lượng ước đạt gần 24 triệu tấn, tăng 416 nghìn tấn so với cùng kỳ năm 2022.

Vụ đông xuân 2023 - 2024, vùng ĐBSCL có kế hoạch xuống giống gần 1,5 triệu ha, năng suất ước đạt 72,24 tạ/ha, sản lượng trên 10,6 triệu tấn. Hiện Cục Trồng trọt đã đưa ra khung thời vụ và diện tích xuống giống cụ thể cho từng vùng ở ĐBSCL trong vụ đông xuân tới.

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam dự báo, nguy cơ xâm nhập mặn mùa khô năm 2023 - 2024 sẽ xuất hiện sớm và sâu hơn so với trung bình nhiều năm. Ảnh: Kim Anh.

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam dự báo, nguy cơ xâm nhập mặn mùa khô năm 2023 - 2024 sẽ xuất hiện sớm và sâu hơn so với trung bình nhiều năm. Ảnh: Kim Anh.

Ông Trần Bá Hoằng, Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam dẫn kết quả dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trạng thái El Nino sẽ duy trì đến tháng 2/2024. Đỉnh lũ khu vực đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng xuất hiện vào nửa đầu tháng 10. Tuy nhiên, ông Hoằng đánh giá đỉnh lũ tại các trạm ở Tân Châu, Châu Đốc sẽ thấp hơn cùng kỳ năm 2022 và thấp hơn nhiều trung bình nhiều năm.

Do đó, lũ kết hợp với triều cường chủ yếu xảy ra ở vùng giữa và ven biển với khoảng 81 ô bao, quy mô trên 16 nghìn ha có nguy cơ bị ảnh hưởng. Trong đó, tỉnh Hậu Giang bị ảnh hưởng nhiều nhất, tiếp đến là Kiên Giang. Dự báo, diễn biến xâm nhập mặn sẽ khó lường, nguy cơ xâm nhập mặn mùa khô 2023 - 2024 sẽ xuất hiện sớm và sâu hơn so với trung bình nhiều năm, có thời điểm tương đương giai đoạn 2015 - 2016 và 2019 - 2020.

Để sản xuất vụ đông xuân 2023 - 2024 thắng lợi, Thứ trưởng Hoàng Trung đề nghị các cơ quan chuyên môn và địa phương vùng ĐBSCL tập trung gieo trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết, phòng tránh hạn hán, xâm nhập mặn. Đồng thời cập nhật diễn biến thời tiết, khí tượng, thủy văn, dự báo sinh vật gây hại để có giải pháp ứng phó kịp thời.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Trung đề nghị các đơn vị chuyên môn và các địa phương vùng ĐBSCL tập trung sản xuất thắng lợi vụ đông xuân 2023 - 2024. Ảnh: Kim Anh.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Trung đề nghị các đơn vị chuyên môn và các địa phương vùng ĐBSCL tập trung sản xuất thắng lợi vụ đông xuân 2023 - 2024. Ảnh: Kim Anh.

Hệ thống thủy lợi cần được củng cố, cải tạo trên tinh thần chuẩn bị ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn, tích trữ sớm nước ngọt. Thứ trưởng yêu cầu Cục Trồng trọt thực hiện rà soát, xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2023 - 2024 phù hợp, điều chỉnh linh hoạt. Đối với diện tích lúa thu đông, vụ mùa 2023 đã chín, cần khẩn trương thu hoạch nhanh gọn.

Hiện nay, lượng giống gieo sạ ở ĐBSCL bình quân là 110kg/ha, con số này quá cao so với miền Bắc (chỉ khoảng 40kg/ha). Do đó, Thứ trưởng Hoàng Trung yêu cầu các địa phương đẩy mạnh cơ giới hóa, nâng cao ý thức cho nông dân trong việc giảm lượng giống gieo sạ để giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Ngành lúa gạo thắng lợi nhất trong 10 năm gần đây

Ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) đánh giá, sản xuất lúa năm 2023 đạt nhiều thắng lợi nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây. Ngoài thành công về diện tích gieo trồng, sản lượng, năm 2023 còn ghi nhận giá lúa ở mức cao và sản lượng xuất khẩu tăng.

Ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) đánh giá cao kết quả sản xuất lúa năm 2023. Ảnh: Kim Anh.

Ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) đánh giá cao kết quả sản xuất lúa năm 2023. Ảnh: Kim Anh.

Chia sẻ về bức tranh thị trường xuất khẩu gạo, ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) phân tích, thời điểm này, các doanh nghiệp kinh doanh gạo của Việt Nam đang bắt đầu đàm phán với khách hàng để tìm thị trường xuất khẩu gạo.

Thời điểm xuống giống vụ đông xuân sớm bắt đầu từ ngày 10/10 và bước vào tháng 1/2024 sẽ thu hoạch. Trong khi đó, vụ thu đông 2023 hiện đã bắt đầu thu hoạch và kéo dài đến tháng 12. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có nguyên liệu phục vụ thị trường xuất khẩu gạo.

Trước lo ngại từ nay đến cuối năm 2023 và đầu năm 2024, Việt Nam có thể xuất khẩu vượt 1,2 triệu tấn gạo so với năm 2022 hay không, ông Nam khẳng định số lượng này nằm trong tầm của các doanh nghiệp Việt Nam.

“4 tháng cuối năm, bình quân mỗi tháng doanh nghiệp có thể xuất được 400 nghìn tấn gạo là chuyện bình thường. Bởi năng lực của doanh nghiệp tháng cao nhất xuất khẩu gạo bằng đường biển trên 800 nghìn tấn”, ông Nam lạc quan với thị trường xuất khẩu gạo những tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) lạc quan với thị trường xuất khẩu gạo từ nay đến cuối năm và bước sang năm 2024. Ảnh: Kim Anh.

Ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) lạc quan với thị trường xuất khẩu gạo từ nay đến cuối năm và bước sang năm 2024. Ảnh: Kim Anh.

Cũng theo ông Nam, những năm gần đây, Philippines là thị trường xuất khẩu số 1 của gạo Việt Nam, chiếm trên 40% tổng lượng gạo xuất khẩu. Vừa qua, nhiều đối tác của nước bạn đã sang đặt vấn đề với các doanh nghiệp Việt Nam đề nghị cung cấp gạo trắng thường với giá thấp hơn từ 30 - 40 USD/tấn so với gạo của các doanh nghiệp tư nhân nhập.

Tuy nhiên doanh nghiệp Việt Nam không thể đáp ứng yêu cầu về chủng loại gạo này. Điều này minh chứng chất lượng gạo Việt Nam đã được nâng cao, giữ vững được thị trường, tăng sức cạnh tranh và nâng cao được hiệu quả cho người trồng lúa.

VFA dự báo, từ nay đến cuối năm, Philippines dự kiến nhập thêm 1,1 triệu tấn gạo, Indonesia khả năng nhập khoảng 700 nghìn tấn gạo. Các thị trường khác như Malaysia, Trung Quốc cũng sẽ có những kế hoạch nhập khẩu gạo trong thời gian tới.

Tín hiệu thị trường tốt, do đó giữ vững thị trường bằng chất lượng là hướng đi đúng đắn của ngành nông nghiệp Việt Nam. Với những kết quả đã đạt được, ông Nam tin tưởng từ nay đến cuối năm và bước sang năm 2024, sản xuất lúa gạo Việt Nam sẽ tiếp tục thắng lợi.

Xem thêm
Thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong: Công an đã xác định nguyên nhân

ĐỒNG NAI Sau khi vụ nổ lò hơi tại Công ty gỗ Bình Minh xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị vào cuộc điều tra nguyên nhân của vụ việc.

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...